13/06/2020 15:08 GMT+7

Ông Trump nói sẽ rời Nhà Trắng trong hòa bình nếu thua ông Biden

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tìm cách gạt sang một bên những nỗi lo rằng ông sẽ không sẵn sàng rời Nhà Trắng trong hòa bình, nếu thất bại trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Ông Trump nói sẽ rời Nhà Trắng trong hòa bình nếu thua ông Biden - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: AFP

Ngày 12-6, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói ông sẽ rời Nhà Trắng trong hòa bình nếu thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 tới, sau khi xuất hiện một số nỗi lo rằng ông sẽ tìm cách níu giữ quyền lực nếu thất cử.

"Chắc chắn như vậy nếu tôi không chiến thắng - ông Trump nói trong cuộc phỏng vấn với Đài Fox News. Bạn vẫn sẽ phải tiếp tục và làm những thứ khác".

Trước đó, ứng viên tổng thống Mỹ của Đảng Dân chủ, ông Joe Biden, bày tỏ lo lắng ông Trump có thể sẽ không chịu rời Nhà Trắng nếu thất cử và cảnh báo ông Trump có thể "tìm cách 'đánh cắp' cuộc bầu cử năm nay".

Ông Biden nói ông tự tin quân đội sẽ phải buộc ông Trump rời khỏi Nhà Trắng nếu ông thất cử và không công nhận kết quả.

Ông Trump chưa bao giờ có phát ngôn công khai nào cho thấy ông sẽ thách thức kết quả bầu cử nếu ông thua ông Biden. Những bình luận ngày 12-6 được xem là những bình luận công khai đầu tiên của ông về vấn đề này.

Tuy nhiên, đương kim tổng thống Mỹ vẫn nhấn mạnh đó sẽ là "một điều rất tồi tệ đối với đất nước chúng ta" nếu ông thất cử.

Bình luận về vấn đề này, Hãng tin Reuters nói ông Trump và ông Biden ngày càng có nhiều tuyên bố cho rằng bên còn lại có ý định gian lận để giành chiến thắng trong bối cảnh cuộc đua đang nóng lên.

Ông Trump cáo buộc các thành viên Đảng Dân chủ đang khuyến khích dùng hình thức bỏ phiếu qua thư (do tác động của đại dịch COVID-19) để gian lận bầu cử, trong khi ông Biden cam kết sẽ điều luật sư tới các điểm bỏ phiếu trên khắp nước Mỹ để trông chừng các nỗ lực của phía Đảng Cộng hòa nhằm gây ảnh hưởng lên kết quả bầu cử.

Bầu cử Mỹ: Đảng Dân chủ chớp thời cơ Bầu cử Mỹ: Đảng Dân chủ chớp thời cơ

TTO - Một loạt diễn biến gần đây cho thấy khả năng tái đắc cử của Tổng thống Donald Trump đang lung lay. Reuters công bố khảo sát Reuters/ipsos cho thấy chỉ 46% những người ủng hộ Đảng Cộng hòa tham gia trả lời rằng nước Mỹ đang đi đúng hướng

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên