Ông Trump nổi giận, dọa đánh Iran trở lại

Tổng thống Mỹ yêu cầu Iran ngừng tài trợ cho các nhóm vũ trang ở Lebanon, nếu không Mỹ sẽ tiến hành tấn công trở lại.

Ông Trump nổi giận, dọa đánh Iran trở lại - Ảnh 1.

Ông Trump phát biểu tại một cuộc tiếp song phương bên lề Thượng đỉnh G7 ở Pháp ngày 16-6 - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin Reuters, ngày 21-6, Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa công khai cảnh báo Iran cần kiềm chế các tổ chức vũ trang được nước này hỗ trợ, nếu không Washington sẽ tấn công Iran trở lại.

Ông Trump phát biểu: "Iran phải lập tức ngăn các nhóm ủy nhiệm được chu cấp đầy đủ của họ ở Lebanon khỏi việc gây rối. Nếu không, chúng tôi sẽ lại đánh Iran rất mạnh, như tuần trước, nhưng còn mạnh hơn".

Phát biểu trên được cho là ám chỉ Hezbollah, lực lượng ở Lebanon mà Mỹ xem là đồng minh thân cận nhất của Tehran.

Đài Fox News dẫn lời ông Trump khẳng định ông đã cảnh báo giới chức Iran rằng nếu đóng eo biển Hormuz thì "các vị sẽ chẳng còn đất nước nào nữa", đồng thời dọa giành quyền kiểm soát tuyến hàng hải này.

Những lời đe dọa trên được đưa ra giữa lúc Phó tổng thống Mỹ JD Vance đang đàm phán với phái đoàn Iran do Chủ tịch Quốc hội Mohammed Baqer Ghalibaf dẫn đầu ở Thụy Sĩ.

Trước đó hôm 20-6, Iran đã tuyên bố đóng cửa trở lại eo biển Hormuz với lý do Israel vẫn tấn công Lebanon, nhắm vào Hezbollah. 

Điều này biến vòng đàm phán tại Thụy Sĩ từ chỗ để thảo luận các điều khoản cho một thỏa thuận lâu dài giữa Mỹ và Iran thành thảo luận nhằm cứu vãn bản ghi nhớ tạm thời vừa được ký kết trước đó vài ngày.

Đáp lại sự đe dọa của ông Trump, ông Ghalibaf cảnh báo Mỹ "nên thận trọng với các phát ngôn của mình" và khẳng định lực lượng vũ trang Iran "sẵn sàng đáp trả".

Cùng ngày, thủ lĩnh Hezbollah Naim Qassem tuyên bố Israel sẽ không ở lại Lebanon, đồng thời cảnh báo lực lượng này sẽ đáp trả mọi hành động vi phạm lệnh ngừng bắn từ phía Israel.

Những diễn biến trên khiến Bản ghi nhớ Mỹ - Iran bị đe dọa nghiêm trọng. Với Mỹ, điều khoản quan trọng nhất là khai thông eo biển Hormuz đã bị vi phạm. Với Iran, điều khoản ngừng bắn ở Lebanon đang không được tôn trọng.

Trong khi đó, Israel từ đầu đã phản đối, chỉ trích kịch liệt và tuyên bố không tham gia bản ghi nhớ này.

Giới tình báo Mỹ cũng đã cảnh báo Israel nhiều khả năng sẽ tiếp tục các hoạt động quân sự nhắm vào Hezbollah.

Ông Trump nổi giận, dọa đánh Iran trở lại - Ảnh 2.Ông Vance khen đàm phán 'đạt tiến triển lớn', nhưng eo biển Hormuz vẫn đóng

Phó tổng thống Mỹ JD Vance tuyên bố đạt "tiến triển lớn" tại vòng đàm phán bốn bên ở Thụy Sĩ ngày 21-6, giữa lúc nỗ lực cứu vãn thỏa thuận hòa bình Mỹ - Iran bị phủ bóng bởi việc Tehran đóng lại eo biển Hormuz để phản đối Israel tiếp tục tấn công Lebanon.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất