04/04/2018 06:37 GMT+7

Ông Trump muốn điều quân đội giữ biên giới với Mexico

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đang bàn kế hoạch điều quân đội ra canh giữ biên giới với Mexico cho đến khi xây xong bức tường rào.

Ông Trump muốn điều quân đội giữ biên giới với Mexico - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: REUTERS

Tại bữa ăn trưa với các nhà lãnh đạo vùng Baltic ngày 3-4, tổng thống Trump cho biết ông đang thảo luận ý tưởng này với Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis.

"Chúng tôi sẽ hành động theo hướng quân sự. Cho đến khi chúng tôi có được bức tường và an ninh phù hợp, chúng tôi sẽ bảo vệ biên giới bằng quân đội. Đây là một bước lớn. Chúng tôi chưa từng làm điều này trước đây" - tổng thống Mỹ tuyên bố với giới truyền thông ở Nhà Trắng.

Trong buổi họp báo chung sau đó, ông Trump cho biết đang thảo luận với các quan chức có liên quan để chuẩn bị đưa quân đội đến biên giới Mỹ - Mexico.

"Chúng ta không thể để người ta ồ ạt vào nước chúng ta một cách bất hợp pháp và rồi biến mất" - ông nói.

Nhà Trắng cho biết tổng thống Trump đã gặp ông Mattis, Bộ trưởng An ninh nội địa Kirsten Nielsen, Bộ trưởng tư pháp Jeff Sessions và Chủ tịch hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ Joseph Dunford.

Theo đó, kế hoạch của ông Trump có thể bao gồm việc điều động lực lượng Vệ binh Quốc gia ra trấn giữ ở biên giới.

Trước đó, ông Trump cũng đã có ý tưởng sử dụng ngân sách quân sự để xây dựng bức tường.

Trong vài ngày qua, tổng thống Mỹ đã rất bực mình về vấn đề biên giới. Ông đang chịu áp lực sau khi ký thông qua ngân sách 1.300 tỉ USD hồi tháng trước trong đó bao gồm 1,6 tỉ USD chi cho bức tường biên giới, thấp hơn nhiều so với mức 25 tỉ USD mà ông đề xuất. Số tiền này chỉ đủ để sửa chữa hệ thống hàng rào hiện tại thay vì xây bức tường mới.

Ông Trump cũng kêu gọi Quốc hội Mỹ thông qua các đạo luật siết chặt biên giới hơn nữa và liên tục công kích Mexico để hàng ngàn người vượt biên vào Mỹ. Ông thậm chí cảnh báo sẽ đưa vấn đề biên giới vào đàm phán Thoả thuận tự do thương mại Bắc Mỹ với Mexico.

Ông Trump muốn rút ngân sách quốc phòng xây tường biên giới Ông Trump muốn rút ngân sách quốc phòng xây tường biên giới

TTO – Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đề xuất ý tưởng rút ngân sách quốc phòng để dùng làm chi phí xây tường biên giới ngăn cách Mexico.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên