
Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Vatican hôm 26-4 - Ảnh: REUTERS
Ông Trump muốn nhanh chóng kết thúc chiến sự
Theo ABC News, ngày 27-4 (giờ Mỹ), Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh ông muốn có thỏa thuận chấm dứt chiến sự Nga - Ukraine "trong 2 tuần hoặc ít hơn", nhưng sau đó nói rằng có thể chấp nhận kéo dài thêm hạn chót.
Phát biểu được ông đưa ra một ngày sau cuộc gặp được cả hai bên ca ngợi là "lịch sử" giữa tổng thống Mỹ và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Vatican, khi cả hai nhà lãnh đạo đến tham dự tang lễ của Giáo hoàng Francis.
Hai nhà lãnh đạo Mỹ, Ukraine đã ngồi đối diện nhau tại Vương cung Thánh đường Thánh Peter, lần đầu tiên kể từ cuộc khẩu chiến tại Nhà Trắng hồi tháng 2.
Ông Trump muốn nhanh chóng kết thúc chiến sự Nga - Ukraine trong 2 tuần
Ông Trump khẳng định cuộc gặp diễn ra tốt đẹp và hạ thấp sự việc căng thẳng cách đây 2 tháng.
Ông nói rằng hai người "có chút bất đồng vì tôi không đồng ý với điều gì đó mà ông ấy nói, và khi đó máy quay đang hoạt động".
Ông cũng nói rằng nhà lãnh đạo Ukraine chia sẻ về nhu cầu vũ khí trong cuộc trò chuyện.
Theo Hãng tin AFP, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Mike Waltz cho biết cuộc gặp là "mang tính biểu tượng".
"Cuộc gặp đó sẽ đi vào sử sách. Tổng thống Trump là một tổng thống của hòa bình, nói về hòa bình và ngoại giao ở Vatican, ở mọi nơi" - ông Waltz nói trên chương trình Sunday Morning Futures của Fox News.
Tổng thống Zelensky cũng đưa ra đánh giá tương tự, cho rằng đây là “cuộc gặp mang tính biểu tượng rất lớn, có tiềm năng trở thành lịch sử nếu đạt được kết quả chung".
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Keir Starmer cũng tham dự cuộc gặp này, thể hiện nỗ lực của các cường quốc châu Âu để giữ cho ông Trump tiếp tục đồng hành với các mục tiêu chung.
Mỹ dọa rút lui khỏi vai trò trung gian
Theo AFP, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tỏ ra thiếu kiên nhẫn với cả Nga và Ukraine. Vài giờ sau cuộc gặp với ông Zelensky ở Vatican, ông Trump đã bày tỏ thất vọng vì lực lượng Nga vẫn đang tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công vào Ukraine.
"Tôi muốn ông ấy (Tổng thống Nga Vladimir Putin - PV) ngừng bắn, ngồi xuống và ký một thỏa thuận", ông Trump nhắc lại lời thúc giục Nga ký thỏa thuận hòa bình vào ngày 27-4.
Ông tuyên bố niềm tin rằng Tổng thống Zelensky đã sẵn sàng từ bỏ Crimea - bán đảo mà Nga đã sáp nhập từ năm 2014, dù tổng thống Ukraine đã nhiều lần khẳng định sẽ không làm việc này.
Cũng trong ngày 27-4, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Nga và Ukraine đang tiến gần hơn với một thỏa thuận, sau cuộc gặp Trump - Zelensky ở Vatican, nhưng "chúng ta đã đến gần, nhưng chưa đủ gần".
Nói trên chương trình Meet the Press của NBC, ông Rubio cũng cho biết Mỹ sẽ xem xét liệu có tiếp tục đảm nhận vai trò trung gian hòa giải hay không, nhấn mạnh "đây sẽ là một tuần rất quan trọng" đối với các nỗ lực chấm dứt xung đột Nga - Ukraine.
“Như tôi đã nói, chúng ta không thể tiếp tục dành thời gian và nguồn lực cho nỗ lực này nếu nó không đi đến kết quả. Vì vậy tuần qua thực sự là thời gian để xác định xem hai bên thực sự gần nhau đến mức nào, và liệu họ có đủ gần để việc đầu tư thời gian của chúng ta như một bên trung gian trong vấn đề này là xứng đáng hay không”, ông nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận