
Ông Trump tại Phòng Bầu dục ngày 10-10 để thông báo thỏa thuận giảm giá thuốc với AstraZeneca - Ảnh: REUTERS
Hãng tin Bloomberg ngày 11-10 cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa công bố thỏa thuận quan trọng với Hãng dược phẩm Anh AstraZeneca Plc, theo đó công ty sẽ giảm giá một số loại thuốc cho người tiêu dùng Mỹ để đổi lại việc được miễn trừ thuế quan trong ba năm.
Đây là thỏa thuận lớn thứ hai giữa Nhà Trắng và một hãng dược nhằm giảm chi phí chăm sóc sức khỏe cho người Mỹ, sau thỏa thuận tương tự với Pfizer Inc.
"Tập đoàn AstraZeneca, nhà sản xuất dược phẩm lớn nhất Vương quốc Anh, cam kết cung cấp cho người Mỹ mức giảm giá đáng kể cho danh mục thuốc kê đơn rộng lớn của họ", Tổng thống Trump phát biểu tại Phòng Bầu dục, bên cạnh là Giám đốc điều hành AstraZeneca Pascal Soriot.
Theo thỏa thuận, AstraZeneca sẽ bán tất cả các thuốc mới tại Mỹ với mức giá thấp nhất so với các nước phát triển khác, đồng thời cung cấp thuốc cho chương trình Medicaid dành cho người thu nhập thấp và người khuyết tật với giá ưu đãi.
"Người Mỹ sẽ trả mức giá thấp nhất trên thế giới", ông Trump nhấn mạnh.
Hãng dược Anh cũng sẽ mở rộng số sản phẩm bán trực tiếp qua website AstraZeneca Direct với giá giảm mạnh, đồng thời đưa các sản phẩm này lên nền tảng bán thuốc trực tiếp cho dân Mỹ - TrumpRx - khi trang web này chính thức đi vào hoạt động.
Đây là bước tiếp theo trong loạt biện pháp tự nguyện mà các hãng dược đang thực hiện, để tránh các biện pháp mạnh tay hơn từ chính quyền Washington.
Trước đó ông chủ Nhà Trắng đã gửi thư tới 17 công ty dược lớn nhất thế giới, yêu cầu họ giảm giá thuốc cho chương trình Medicaid, bán trực tiếp thuốc giảm giá cho bệnh nhân và đưa các thuốc mới được phê duyệt ra thị trường Mỹ với giá tương đương các nước phát triển khác.
Thỏa thuận với AstraZeneca cũng được kỳ vọng sẽ khuyến khích các hãng dược phẩm khác tham gia đàm phán.
Các loại thuốc dự kiến giảm giá theo thỏa thuận bao gồm AirSupra, Farxiga và thuốc COPD Bevespi. Farxiga, thuốc bán chạy nhất của AstraZeneca năm ngoái với doanh thu 7,7 tỉ USD, sẽ tiếp tục giảm giá theo chương trình đàm phán giá thuốc Medicare 2026.

CEO Pascal Soriot phát biểu sau khi thỏa thuận giữa AstraZeneca với Mỹ được công bố - Ảnh: REUTERS
Tổng thống Trump cũng kêu gọi các hãng dược sản xuất nhiều thuốc hơn trong nước, đồng thời tiến hành điều tra xem việc thiếu sản xuất nội địa có thể là mối đe dọa an ninh quốc gia hay không.
Người Mỹ hiện đang phải trả giá thuốc kê đơn cao nhất thế giới, thường cao gần gấp ba lần so với các nước phát triển khác.
Ông Trump đã gây áp lực buộc các hãng phải giảm giá thuốc về mức mà bệnh nhân ở các nước khác phải trả, nếu không sẽ đối mặt với thuế quan nghiêm ngặt.
Tháng trước, sau khi các cuộc đàm phán trước đó thất bại, ông Trump còn đe dọa áp thuế 100% đối với ngành dược, nhằm thúc đẩy các công ty cắt giảm giá và chuyển sản xuất về Mỹ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận