
Hình ảnh được lan truyền kèm với thông tin ông Trump dùng AI để thử lòng trung thành của các tướng Mỹ - Ảnh: SNOPES
Thực hư tin đồn
Đầu tháng 10 năm nay, mạng xã hội lan truyền thông tin cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ nhận diện khuôn mặt để đánh giá “lòng trung thành” của các tướng lĩnh quân đội trong cuộc họp với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tại Quantico, bang Virginia, hôm 30-9.
Theo bài đăng của tài khoản Facebook SoftwareDefinedGovernance, đội ngũ của ông Trump được cho là đã dùng AI để theo dõi biểu cảm của các tướng trong thời gian thực - từ cái nhướng mày đến ánh mắt nghi ngờ - nhằm xác định ai sẽ tuân lệnh vô điều kiện và ai có thể chống đối.
Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý, được chia sẻ và tương tác rầm rộ trên Facebook, và lan rộng sang cả Reddit, X, nhiều blog cá nhân khác.
Tuy nhiên theo tổ chức kiểm chứng thông tin Snopes ngày 7-10, hiện vẫn chưa có bằng chứng nào cho thấy sự việc trên từng diễn ra.
Các kết quả tìm kiếm trên nhiều công cụ trực tuyến khác nhau không hề phát hiện bất kỳ nguồn tin đáng tin cậy nào về sự việc nói trên.
Snopes cho biết họ đã liên hệ Nhà Trắng để xác minh và sẽ cập nhật nếu có phản hồi.
Các chuyên gia nhận định nếu thật sự có việc sử dụng công nghệ giám sát tướng lĩnh cấp cao - điều liên quan trực tiếp đến an ninh quốc gia - thì sự việc không thể diễn ra âm thầm mà không bị phát hiện bởi báo chí, tổ chức giám sát hoặc người tố giác.
Hơn nữa, hiện không có cơ sở khoa học nào cho phép AI đo được “lòng trung thành” qua biểu cảm khuôn mặt một cách đáng tin cậy.
Đồng thời, hình ảnh được cho là ông Trump đứng cạnh các tướng Mỹ cũng được các công cụ phát hiện nội dung AI như Hive và Sightengine kết luận có trên 99% khả năng là sản phẩm AI.
Tin đồn bắt nguồn từ một doanh nhân Mỹ
Snopes đã truy xuất ra nguồn gốc của tin đồn và được xác định là từ một bài viết ngày 3-10 của doanh nhân Mỹ Lev Parnas trên nền tảng Substack, với tiêu đề “Trump dùng AI quét khuôn mặt các tướng Mỹ để kiểm tra lòng trung thành và tìm người tố giác”.
Ông Parnas - từng là cộng sự của Rudy Giuliani (đồng minh của ông Trump) - bị kết án năm 2022 vì các vi phạm tài chính liên quan đến chiến dịch tranh cử 2016 của ông Trump.
Trong bài viết, ông Parnas khẳng định công nghệ này không chỉ được dùng với tướng lĩnh mà còn là “vũ khí thầm lặng” trong nội bộ ông Trump để phát hiện người tố giác và những ai “không hoàn toàn phục tùng”.
Ông mô tả đây là “bài kiểm tra trung thành kiểu mới”, không chỉ là tuyên thệ trung thành với ông Trump mà còn bị AI quét và chấm điểm độ phục tùng, đồng thời tuyên bố rằng nó được “triển khai với cấp cao nhất của quân đội Mỹ”.
Tuy nhiên, ông lại không đưa ra bất kỳ nguồn tin hoặc bằng chứng xác thực nào, chỉ dùng cụm từ mơ hồ “Tôi nghe rằng...”.
Tóm lại, tin đồn về việc ông Trump sử dụng AI để "thử lòng trung thành" của tướng lĩnh Mỹ hoàn toàn chưa có cơ sở xác thực và nhiều khả năng là sản phẩm thổi phồng từ mạng xã hội.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận