05/04/2018 06:54 GMT+7

Ông Trump đồng ý duy trì lính Mỹ tại Syria trong thời gian không xác định

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Tổng thống Donald Trump đã miễn cưỡng đồng ý duy trì quân đội Mỹ tại Syria trong thời gian không xác định để đánh bại IS nhưng yêu cầu chấm dứt việc này sớm nhất có thể.

Ông Trump đồng ý duy trì lính Mỹ tại Syria trong thời gian không xác định - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: REUTERS

Đài NBC News dẫn nguồn tin từ một quan chức cấp cao trong chính quyền của ông Trump cho biết tổng thống đã đưa ra quan điểm này trong cuộc họp với nhóm cố vấn an ninh quốc gia của ông ngày 3-4.

Tham dự cuộc họp còn có ông Joseph Dunford, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân và ông john Sullivan, quyền Bộ trưởng Ngoại giao.

Vị quan chức cấp cao miêu tả ông Trump tỏ ra chán ngán và bực bội với tình hình tại Syria cũng như những câu trả lời từ nhóm cố vấn an ninh.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cùng nhiều quan chức cấp cao khác lập luận với ông Trump rằng mặc dù cuộc chiến chống IS đã gần như kết thúc, song nếu rút toàn bộ binh sĩ Mỹ khỏi Syria lúc này thì nguy cơ mất sạch những thành quả đã đạt được trong cuộc chiến vừa qua là rất lớn.

Ông Mattis cũng nói với tổng thống là Lầu Năm Góc cũng đã giảm bớt số binh sĩ Mỹ và sẽ tiếp tục làm vậy.

Khi các cố vấn nói với ông Trump là họ cần thêm thời gian để hoàn tất sứ mệnh và bảo vệ các thành quả đạt được, ông Trump hỏi rõ thời gian họ cần thêm là bao nhiêu, là "6 tháng hay 1 năm".

Tuy nhiên nhóm cố vấn của ông nói họ không thể đưa ra một khung thời gian cụ thể bao lâu để đánh bại số IS còn lại cũng như đào tạo lực lượng địa phương để họ tiếp tục duy trì những thành quả sau khi quân Mỹ rút đi.

Theo lời vị quan chức cấp cao, đương nhiên ông Trump không hài lòng với câu trả lời đó. Song ông buộc phải chấp nhận để họ có thêm thời gian vì các cố vấn nhắc ông Trump nhớ lại chính ông từng chỉ trích việc đặt ra những thời hạn chót một cách tùy tiện trong các chiến dịch quân sự, nhất là trong chuyện rút quân, trước đây.

Dù vậy ông Trump cũng tỏ rõ quan điểm không hài lòng về mọi hình thức hiện diện quân đội Mỹ dài hạn tại Syria. Ông hối thúc các cố vấn về việc sớm chấm dứt sứ mệnh của quân đội Mỹ tại Syria.

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Syria Mỹ Donald Trump