07/06/2024 09:01 GMT+7

Ông Trump dọa đánh thuế nặng Trung Quốc và các nước không ngăn dân đi lậu vào Mỹ

Mỹ sẽ tận dụng sức mạnh kinh tế và có thể cả quân đội đồn trú ở nước ngoài để ngăn chặn người nhập cư bất hợp pháp, nếu ông Trump thắng cử sắp tới.

Ông Trump tại cuộc vận động tranh cử ở bang Arizona ngày 6-6 - Ảnh: AFP

Ông Trump tại cuộc vận động tranh cử ở bang Arizona ngày 6-6 - Ảnh: AFP

Cựu tổng thống Donald Trump, ứng viên hàng đầu của Đảng Cộng hòa cho cuộc bầu cử tổng thống Mỹ tháng 11 tới, đưa ra tuyên bố trên tại cuộc vận động tranh cử ở bang Arizona ngày 6-6.

Không khó hiểu khi vấn đề nhập cư được ông Trump thúc đẩy tại Arizona, bởi đây là bang chiến trường và sát biên giới Mexico.

Khi được hỏi về cách thức ngăn chặn dòng người di cư vào Mỹ bất hợp pháp, ông Trump khẳng định với vị thế là nước có nền kinh tế hùng mạnh, Washington sẽ áp thuế quan nếu một quốc gia nào đó không giúp hạn chế người đi lậu vào Mỹ.

Quốc gia nào đó, theo ông Trump, bao gồm cả Trung Quốc và các nước khác. Ông cũng tuyên bố viễn cảnh đó sẽ xảy ra nếu ông thắng đương kim Tổng thống Joe Biden vào tháng 11 tới. Tuy nhiên, cựu tổng thống không nêu rõ mức thuế quan mà ông sẽ áp đặt.

Ông Trump cũng đi xa hơn khi tuyên bố ông có thể điều quân Mỹ đồn trú ở nước ngoài về nước để tuần tra biên giới phía nam.

Sự kiện ở Arizona ngày 6-6 là cuộc vận động tranh cử đầu tiên của ông Trump, sau khi bồi thẩm đoàn Manhattan (New York) kết tội ông làm giả hồ sơ kinh doanh để che đậy các thông tin liên quan một ngôi sao khiêu dâm mà ông bị tố có quan hệ.

Ông Trump đã tranh thủ cuộc vận động tranh cử tại Arizona để chỉ trích chính sách biên giới của Tổng thống Biden là "thái quá", "một sự thất bại". 

Nhà Trắng trước đó đã ban lệnh cấm tị nạn đối với những người bị bắt quả tang vượt biên trái phép qua ngã Mexico. Đây là bước đánh dấu thay đổi lớn trong chính sách của một lãnh đạo phe Dân chủ, vì từ trước đến nay phe Dân chủ có quan điểm ngược với phe Cộng hòa về nhập cư lậu.

Theo Bộ An ninh nội địa Mỹ, trẻ em không có người đi cùng, những người phải đối mặt với mối đe dọa nghiêm trọng về y tế hoặc an toàn và nạn nhân buôn người là các trường hợp ngoại lệ.

Gọi các biện pháp trên là "nhảm nhí", ông Trump cam kết sẽ bãi bỏ sắc lệnh ngay trong ngày đầu tiên nhậm chức nếu thắng cử.

Chính quyền Biden đã thúc đẩy một dự luật tăng cường an ninh biên giới, nhưng Đảng Cộng hòa đã bác bỏ sau khi ông Trump phản đối.

Sau quyết định của Nhà Trắng, phe Cộng hòa cho rằng Nhà Trắng quyết định vậy đã quá muộn và chỉ là một cách làm "bắt chước" phe Cộng hòa, giữa lúc ông Biden thua điểm ông Trump về chính sách quản lý biên giới.

Đáp lại, phe Dân chủ đã chỉ trích, cáo buộc phe Cộng hòa cố tình phớt lờ một dự luật tốt cho người Mỹ chỉ để gây tổn hại cho Tổng thống Biden về mặt chính trị.

An ninh biên giới nổi lên trước bầu cử

An ninh biên giới và nhập cư nổi lên như những vấn đề hàng đầu đối với người Mỹ trước cuộc bầu cử ngày 5-11 tới. Ông Trump coi quan điểm cứng rắn về vấn đề nhập cư là trọng tâm trong chính quyền của ông và tuyên bố sẽ hành động mạnh mẽ trên diện rộng nếu tái đắc cử.

Đương kim Tổng thống Biden cũng chú trọng hơn tới an ninh biên giới, khi nhập cư nổi lên như một vấn đề chính trị lớn đối với ông.

Để theo dõi toàn cảnh, mời bạn đọc theo dõi chuyên trang bầu cử tổng thống Mỹ 2024 của Tuổi Trẻ Online tại đây.

Ông Biden ngăn nhập cư từ Mexico, đổ lỗi cho ông TrumpÔng Biden ngăn nhập cư từ Mexico, đổ lỗi cho ông Trump

Theo Tổng thống Mỹ Joe Biden, ông phải dùng biện pháp mạnh thay vì một cách thức lâu dài thông qua luật pháp bởi ông Donald Trump và phe Cộng hòa “không cho tôi có sự lựa chọn”.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên