Ông Trump dọa cấm nhập dầu ăn đã qua sử dụng của Trung Quốc giữa căng thẳng thương mại

Mới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa ngừng nhập khẩu dầu ăn đã qua sử dụng từ Trung Quốc, cho rằng Bắc Kinh “hành động thù địch về kinh tế” khi cố tình ngừng mua đậu nành của Mỹ.

dầu ăn đã qua sử dụng - Ảnh 1.

Mỹ dọa ngừng nhập khẩu dầu ăn đã qua sử dụng của Trung Quốc để đáp trả "thương chiến đậu nành" - Ảnh: REUTERS

Phát biểu trên mạng xã hội Truth Social ngày 14-10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đang xem xét chấm dứt hoạt động thương mại với Trung Quốc liên quan đến dầu ăn và một số lĩnh vực khác như một biện pháp trả đũa.

“Mỹ có thể dễ dàng tự sản xuất dầu ăn, không cần mua của họ (Trung Quốc)”, ông Trump khẳng định.

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), dầu ăn đã qua sử dụng của Trung Quốc được Mỹ mua lại và tái chế làm nhiên liệu sinh học. Dầu ăn qua sử dụng đã trở thành mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Bắc Kinh, đạt mức kỷ lục trong năm 2024, trong đó Mỹ chiếm tới 43% lượng mua.

Tuy nhiên giao dịch giữa hai nước đã giảm mạnh vào cuối năm 2024, sau khi Bắc Kinh bãi bỏ hoàn thuế xuất khẩu, khiến mặt hàng này trở thành tâm điểm tranh cãi trong chính sách năng lượng tái tạo của Washington, theo Hãng tin Bloomberg.

Năm 2024, chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden từng hạn chế dòng dầu ăn giá rẻ từ nước ngoài bằng cách loại bỏ ưu đãi thuế cho nhiên liệu sinh học làm từ dầu nhập khẩu.

Sau khi trở lại Nhà Trắng, Tổng thống Trump tiếp tục duy trì hướng đi này nhằm bảo vệ nông dân trồng đậu nành - những người cho rằng nguồn dầu ăn nhập từ Trung Quốc khiến nhu cầu đậu nành Mỹ sụt giảm.

Giới nông dân Mỹ hiện chịu áp lực lớn do giá nông sản giảm, trong khi Trung Quốc vẫn né tránh mua đậu nành Mỹ, chuyển sang nhập khẩu từ Brazil và Argentina.

Dù chính quyền ông Trump cam kết hỗ trợ tài chính, nhiều nông dân cho biết họ muốn một thỏa thuận thương mại ổn định với Bắc Kinh hơn là các gói cứu trợ tạm thời.

Động thái đe dọa mới của Tổng thống Trump diễn ra chỉ vài tuần trước cuộc gặp dự kiến với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hàn Quốc, trong bối cảnh hai nền kinh tế lớn nhất thế giới liên tục đáp trả lẫn nhau bằng thuế quan, kiểm soát đất hiếm và phí cảng mới.

Theo báo Nikkei Asia, một số chuyên gia cảnh báo căng thẳng xoay quanh mặt hàng tưởng chừng nhỏ như dầu ăn tái chế phản ánh sự mong manh của quan hệ thương mại Mỹ - Trung, vốn dễ bùng phát thành đối đầu toàn diện.

“Nếu mối đe dọa lớn nhất của chúng ta là cấm dầu ăn Trung Quốc, Bắc Kinh sẽ xem đó là dấu hiệu của sự yếu đuối”, ông Rush Doshi đến từ Đại học Georgetown, nhận định.

Ông Trump dọa cấm nhập dầu ăn đã qua sử dụng của Trung Quốc giữa căng thẳng thương mại - Ảnh 3.Ông Trump: 'Mỹ phải thận trọng với Trung Quốc'

Tổng thống Trump nói nước Mỹ phải thận trọng với Trung Quốc, đồng thời cho biết Washington đang xem xét chấm dứt một số hoạt động thương mại với Bắc Kinh.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Mỹ Trung Quốc dầu ăn

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất