Ông Trump đấu khẩu nhưng vẫn tin sẽ đạt thỏa thuận với ông Zelensky

Ông Trump thừa nhận thấy khó khăn hơn mình tưởng ban đầu khi làm việc với ông Zelensky, người bị ông chỉ trích qua mạng xã hội ngày 23-4.

ông Trump - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Trump tại Phòng Bầu dục ngày 23-4 - Ảnh: REUTERS

Phát biểu tại Nhà Trắng ngày 23-4, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông thấy khó khăn hơn dự kiến khi làm việc với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky.

"Tôi nghĩ Nga đã sẵn sàng và nhiều người nói rằng Nga muốn đi đến cùng. Và tôi nghĩ chúng ta có một thỏa thuận với Nga. Chúng ta phải đạt được thỏa thuận với ông Zelensky", ông Trump nói với các phóng viên tại Phòng Bầu dục.

Trước đó cùng ngày, các quan chức khác trong chính quyền Trump cho hay một thỏa thuận vẫn còn khó nắm bắt và Mỹ có thể từ bỏ các cuộc đàm phán hòa bình nếu không có tiến triển nhanh chóng.

"Tôi đã nghĩ rằng có thể dễ dàng hơn để giải quyết vấn đề với ông Zelensky song cho đến nay, mọi chuyện vẫn khó khăn hơn. Mặc dù vậy, tôi nghĩ chúng ta đạt được thỏa thuận với cả hai", ông Trump nói và khẳng định đây là vấn đề liên quan đến nhân đạo.

Khi được hỏi về đề xuất của Mỹ với Ukraine rằng bán đảo Crimea sẽ được công nhận là lãnh thổ hợp pháp của Nga, Tổng thống Trump đã không trực tiếp trả lời vấn đề này. Thay vào đó, ông uyển chuyển nói rằng ông "không có thiên vị" giữa Ukraine và Nga, rằng ông chỉ muốn chiến tranh kết thúc.

Bình luận của Tổng thống Trump dường như mâu thuẫn với một số quan chức cấp cao khác trong chính quyền của ông. Chỉ vài giờ trước đó, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói với các phóng viên rằng ông Trump "thất vọng" với tốc độ đàm phán và Tổng thống Zelensky "có vẻ đang đi sai hướng".

Ngày 23-4 chứng kiến màn đấu khẩu qua mạng xã hội giữa ông Trump và ông Zelensky, làm dấy lên lo ngại viễn cảnh kết thúc xung đột ngày càng xa vời.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump nhấn mạnh rằng một thỏa thuận đã "rất gần" nhưng việc ông Zelensky từ chối chấp nhận các điều khoản của Mỹ để kết thúc xung đột đang kéo dài sự chết chóc.

Những bình luận này được đưa ra khi các phái viên từ Washington, Kiev và các quốc gia châu Âu kết thúc các cuộc đàm phán tại Anh.

Trước đòn tấn công của ông Trump, Phó tổng thống Mỹ JD Vance cũng đưa tầm nhìn của Mỹ về một thỏa thuận hòa bình. Trong đó Nga sẽ được giữ lại các vùng đất đã bị chiếm đóng của Ukraine, bao gồm cả bán đảo Crimea.

Tổng thống Zelensky đã bác bỏ điều này ngay sau đó, cho rằng đây là hành vi vi phạm hiến pháp của Ukraine. Ông cũng đăng một tuyên bố hồi năm 2018 của chính quyền Trump nhiệm kỳ đầu tiên, trong đó thể hiện Mỹ ủng hộ toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine và phản đối Nga sáp nhập Crimea.

Theo Hãng tin Reuters, điều này lại một lần nữa thúc đẩy ông Trump bùng nổ, khi ông cáo buộc ông Zelensky là "kích động" và có lập trường "rất có hại cho các cuộc đàm phán hòa bình với Nga".

Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh ông Zelensky "không có quân bài nào" và "có thể có hòa bình hoặc ông ta có thể chiến đấu thêm ba năm nữa trước khi mất cả đất nước".

Cũng theo ông Trump, bán đảo Crimea "đã mất từ nhiều năm trước" và "thậm chí không phải là chủ đề để thảo luận" trong các cuộc đàm phán.

Ông Trump đấu khẩu, nhưng vẫn tin sẽ đạt thỏa thuận với ông Zelensky - Ảnh 2.Tin tức thế giới 24-4: Ông Trump, ông Zelensky đấu khẩu; Mỹ nêu điều kiện đàm phán với Trung Quốc

Ông Trump và ông Zelensky lại đấu khẩu qua mạng vì Crimea; Bộ Thương mại Mỹ điều tra xe tải nhập khẩu; Tòa thánh Vatican thông báo 9 ngày tang lễ Giáo hoàng... là một số tin tức thế giới đáng chú ý sáng 24-4.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên