24/05/2018 10:09 GMT+7

Ông Trump chưa biết có gặp Kim Jong Un không

PHÚC LONG
PHÚC LONG

TTO - Tổng thống Mỹ Donald Trump nói tuần tới ông mới xác nhận liệu cuộc gặp thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tại Singapore ngày 12-6 có diễn ra như kế hoạch không.

Ông Trump chưa biết có gặp Kim Jong Un không - Ảnh 1.

Ông Trump chuẩn bị lên chuyên cơ Air Force One để di chuyển đến New York ngày 23-5 - Ảnh: REUTERS

Như vậy, thông điệp mới nhất của Tổng thống Mỹ tiếp tục phủ bóng nghi ngờ lên sự kiện hội đàm Mỹ - Triều dù đồng hồ đang đếm ngược từng ngày.

Theo Hãng tin Reuters, các cố vấn Nhà Trắng chuẩn bị bay đến Singapore vào cuối tuần này cho một cuộc gặp quan trọng với các quan chức Triều Tiên. Họ dự kiến sẽ thảo luận nghị trình và vấn đề hậu cần cho cuộc gặp Trump - Kim.

Đang có chuyến thăm Washington, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói với người đồng cấp Mike Pompeo rằng nếu Mỹ muốn hòa bình với Triều Tiên và làm nên lịch sử, đây chính là lúc để lãnh đạo hai nước tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên.

Phái đoàn Mỹ đến Singapore bao gồm phó chánh văn phòng Nhà Trắng Joseph Hagin và phó cố vấn an ninh quốc gia Mira Ricardel, được điều động ngay sau khi ông Trump hôm thứ ba nói lấp lửng rằng "có khả năng" cuộc hội đàm sẽ bị hủy vì Bình Nhưỡng không sẵn sàng từ bỏ vũ khí hạt nhân.

Hôm qua (23-5), trả lời thắc mắc của phóng viên, ông Trump tiếp tục "thả thính": "Vẫn có thể cuộc gặp sẽ diễn ra. Dù gì đi nữa, trong tuần tới chúng ta sẽ biết tin từ Singapore. Và nếu chúng ta đi (đến hội nghị), tôi nghĩ đó là điều tuyệt vời cho Triều Tiên".

"Để xem sao" - ông Trump bồi thêm.

Cũng trong cùng ngày, Ngoại trưởng Pompeo tuyên bố Mỹ sẵn sàng quay lưng với đàm phán hạt nhân Triều Tiên nếu cuộc hội đàm "đi sai hướng". Ông khẳng định "rất hi vọng" hội đàm sẽ diễn ra nhưng quyết định cuối "tùy vào ông Kim".

Hiện vẫn chưa rõ ông Trump có ý muốn hủy cuộc gặp với Triều Tiên thật hay ông đang dùng chiến thuật để ép Bình Nhưỡng ngồi vào bàn đàm phán sau nhiều thập kỷ quan hệ căng thẳng.

Nhà Trắng có vẻ bị bất ngờ sau khi Bình Nhưỡng trở giọng lên án cuộc tập trận Mỹ - Hàn hồi tuần trước, hủy cuộc gặp liên Triều và dọa sẽ bỏ hội đàm với ông Trump nếu bị ép phải đơn phương từ bỏ hạt nhân.

Cũng giống Mỹ hiện tại, Bộ Ngoại giao Triều Tiên đá quả bóng trách nhiệm sang đối phương với tuyên bố tương lai cuộc hội đàm Mỹ - Triều "phụ thuộc hoàn toàn" vào Mỹ.

"Chúng tôi sẽ không năn nỉ Mỹ đi nói chuyện hay bỏ công sức ra thuyết phục nếu họ không muốn ngồi xuống với chúng tôi" - Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son Hui nhấn mạnh.

PHÚC LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên