15/11/2018 13:14 GMT+7

Ông Trump càng đấu, Mỹ càng nhập hàng Trung Quốc?

NHẬT ĐĂNG
NHẬT ĐĂNG

TTO - Ông Soren Skou - giám đốc điều hành của công ty vận chuyển hàng hóa lớn nhất thế giới, chỉ ra một hiện tượng “oái oăm” trong chính sách thương mại của Mỹ với Trung Quốc.

Ông Trump càng đấu, Mỹ càng nhập hàng Trung Quốc? - Ảnh 1.

Ông Soren Skou - giám đốc điều hành công ty Maersk - Ảnh: REUTERS

Cho đến nay, các nỗ lực tháo gỡ căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc chưa có chuyển biến. Washington tiếp tục áp thuế nhập khẩu lên hàng hóa Trung Quốc, theo lý thuyết là cách để giảm nhập siêu.

Tuy nhiên ông Skou cho biết mình đã tiếp cận được dữ liệu liên quan tới vấn đề này, và khẳng định chính sách của Tổng thống Mỹ Donald Trump tính tới lúc này có thể coi là thất bại trong việc giảm nhập khẩu của Mỹ từ Trung Quốc.

Theo vị giám đốc điều hành này, xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ thực chất đã tăng 5-10% trong quý gần nhất. Trong khi đó, xuất khẩu của Mỹ sang Trung Quốc lại giảm 25-30%.

Trao đổi với phóng viên tại Copenhagen (Đan Mạch) hôm 14-11, ông Skou nói: "Đó là diễn biến oái oăm: sau khi ông Trump gia tăng cường độ, Mỹ chỉ càng nhập khẩu nhiều hơn từ Trung Quốc mà thôi".

Lý giải về điều này, người điều hành Maersk - công ty vận chuyển hàng hóa đường tàu lớn nhất thế giới, cho rằng có hai lý do.

Đầu tiên, kinh tế Mỹ đang diễn biến tốt, nên khách hàng có thêm tiền mua hàng nhập. Và thứ hai, nhiều không ty lớn ở Mỹ đang tích trữ hàng nhập khẩu Trung Quốc bằng cách mua càng nhiều càng tốt trước khi loạt thuế quan mới có thể áp xuống.

"Khi chúng tôi nói chuyện với khách hàng, họ nói muốn đem nhiều hàng về trước thời điểm cuối năm nay", ông Skou nói.

Những nhận xét của ông Skou được đánh giá cao đơn giản vì ông đang vận hành một công ty vận chuyển "hàng khủng".

Maersk hiện nhận tới 1/5 số lượng hàng hóa vận chuyển đường biển toàn thế giới, vì vậy họ là địa chỉ uy tín để tham khảo về những thay đổi trong dòng chảy thương mại.

Ông Skou, bất kể công ty của mình sẽ gặp bất lợi với những cuộc đấu thương mại như Trung - Mỹ,  trước đây vẫn thể hiện là một người rất trung lập, chưa từng chỉ trích hành động áp thuế của ông Trump.

Nhà lãnh đạo của Maersk vừa qua chỉ nói thêm rằng ông Trump đang lao vào một cuộc chiến "không đối xứng", vì Trung Quốc có nhiều ảnh hưởng hơn Mỹ khi xét tới việc gây tác động tới hành động của các công ty, doanh nghiệp.

Ông Skou lấy ví dụ: "Donald Trump không thể nói với Nike, Walmart hay The Home Depot rằng họ không thể nhập khẩu từ Trung Quốc. Vì vậy họ sẽ tiếp tục nhập khẩu và tìm giải pháp, và có thể chạm ít nhiều vào phạm vi của mình. Trong khi đó, các công ty quốc doanh Trung Quốc không cần nhiều tín hiệu từ Bắc Kinh cũng sẽ hạ mức nhập khẩu từ Mỹ".

Phân tích ở khía cạnh khác, ông Skou nói rằng Trung Quốc đang có nhiều thời gian hơn trong việc tìm nguồn thay thế hàng Mỹ, còn Mỹ thì khó thay hàng nhập khẩu Trung Quốc. Ông nói: "Các công ty nhập khẩu lớn ở Mỹ sẽ không cân nhắc việc xây dựng nhà máy mới ở Mỹ. Cái họ cân nhắc ở đây là liệu có thể mua hàng từ Việt Nam, Bangladesh hay Ấn Độ hay không".

Mỹ - Nhật bắt tay, đổ tiền đầu tư cạnh tranh Trung Quốc Mỹ - Nhật bắt tay, đổ tiền đầu tư cạnh tranh Trung Quốc

TTO - Thủ tướng Nhật Shinzo Abe và Phó tổng thống Mỹ Mike Pence đã nhất trí phối hợp cấp khoảng 70 tỉ USD cho đầu tư cơ sở hạ tầng cơ bản tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, chủ yếu trong lĩnh vực năng lượng.

NHẬT ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên