
Từ trái sang: Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Nga Vladimir Putin - Ảnh: REUTERS
Theo Hãng tin Reuters, ngày 17-6, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảm ơn Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin vì là những bên "trung lập" trong cuộc xung đột Mỹ - Iran, đồng thời cho rằng hai nhà lãnh đạo này đã không cản trở những nỗ lực của ông nhằm kiềm chế tham vọng hạt nhân của Tehran.
"Tôi chỉ muốn cảm ơn họ vì họ đã khiến mọi việc trở nên tốt đẹp hơn nhiều" - ông Trump phát biểu sau khi Mỹ - Iran đạt được thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến.
Chia sẻ tại cuộc họp báo bên lề hội nghị thượng đỉnh G7 ở Pháp, ông Trump nói rằng ông biết ơn lãnh đạo Nga, Trung Quốc vì đã đứng ngoài cuộc xung đột.
"Tôi muốn cảm ơn Trung Quốc, cảm ơn Chủ tịch Tập. Tôi đã làm việc với ông ấy và ông ấy giữ thái độ trung lập, hoàn toàn trung lập, và tôi trân trọng điều đó. Tôi cũng muốn cảm ơn (Tổng thống Nga) Vladimir Putin, ông ấy rất trung lập" - ông Trump nhận xét.
Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng lãnh đạo Nga, Trung Quốc "hoàn toàn có thể khiến chúng tôi gặp nhiều khó khăn hơn", nhưng đã không làm như vậy.
Những phát biểu này trái ngược với các nhận xét trước đây của ông Trump về các đồng minh của Mỹ từ Nhật Bản đến châu Âu - những bên mà ông từng chỉ trích vì không hỗ trợ chiến dịch quân sự của Mỹ ở Iran hoặc các nỗ lực sau đó nhằm khơi thông eo biển Hormuz.
Matxcơva và Bắc Kinh hiện duy trì quan hệ chặt chẽ với Tehran.
Nga từng cảnh báo xung đột tại Trung Đông có thể dẫn tới một cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân trong khu vực này. Trong khi đó, Bắc Kinh đã lên án các cuộc tấn công của Washington nhằm vào Tehran, coi đây là hành vi vi phạm trắng trợn chủ quyền của Iran.
Theo các nguồn tin được Reuters dẫn lại, các quan chức tình báo Mỹ đánh giá Trung Quốc đã cung cấp cho Iran những mặt hàng có thể được sử dụng cho mục đích quân sự. Các nhà máy lọc dầu của Trung Quốc cũng là khách hàng chính của dầu mỏ Iran trong thời gian diễn ra xung đột, bất chấp các lệnh trừng phạt của Mỹ.
Tuy nhiên, Tổng thống Trump cho rằng ông Tập đã góp phần giúp giải quyết cuộc xung đột và tránh gửi tới Iran các loại "vũ khí hạng nặng" hoặc tên lửa đất đối không vác vai.
"Họ hoàn toàn có thể điều một tàu chở dầu với sáu tàu khu trục hộ tống hai bên. Nhưng họ đã không làm vậy. Chủ tịch Tập đã giúp tôi. Ông ấy đã cố gắng giúp đỡ và tôi nghĩ ông ấy có lẽ đã giúp giải quyết được vấn đề" - ông Trump nói.
Trong một tuyên bố, người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington cho biết lập trường của Bắc Kinh vẫn "nhất quán" và Trung Quốc đã "làm việc không ngừng nghỉ để chấm dứt giao tranh và thúc đẩy hòa bình".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận