
Các loại drone nặng trên 25kg hoặc sở hữu các tính năng nhạy cảm sẽ bị đánh thuế 100% khi nhập khẩu vào Mỹ - Ảnh: REUTERS
Theo Reuters ngày 14-8, sắc lệnh do Tổng thống Trump ký áp thuế 100% với một số loại drone có kích thước hoặc tính năng bị xem là nhạy cảm với an ninh quốc gia.
Nhóm này gồm drone có trọng lượng cất cánh trên 25kg, hoặc có tính năng như camera ảnh nhiệt, trạm kết nối. Drone nhỏ hơn chịu thuế 25%.
Hàng hóa xuất xứ từ một số đồng minh, đối tác được áp mức thấp hơn. Drone và linh kiện từ Liên minh châu Âu (EU), Nhật Bản, Liechtenstein, Hàn Quốc, Thụy Sĩ và vùng lãnh thổ Đài Loan chịu thuế 15%. Drone từ Anh chịu thuế 10%.
Phần lớn mức thuế mới có hiệu lực từ ngày 3-9, tức 21 ngày sau khi ký sắc lệnh. Riêng linh kiện không bị xem là nhạy cảm sẽ chịu thuế sau 180 ngày.
Theo sắc lệnh do Nhà Trắng công bố, Tổng thống Trump cho biết quyết định trên được đưa ra sau khi Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick điều tra tác động của drone nhập khẩu đối với Mỹ.
Theo ông Trump, cuộc điều tra cho thấy các nhà sản xuất drone nước ngoài đã thâm nhập đáng kể vào thị trường Mỹ, khiến Washington "phụ thuộc quá nhiều" vào nguồn cung drone và linh kiện từ bên ngoài.
Ông Lutnick cũng cho rằng drone và linh kiện từ một số thực thể nước ngoài có thể gây "rủi ro về an ninh và an toàn".
Theo Nhà Trắng, các biện pháp thuế quan mới sẽ khuyến khích sản xuất drone và linh kiện trong nước, đồng thời giảm phụ thuộc vào chuỗi cung ứng nước ngoài.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc đang giữ vị trí áp đảo trên thị trường drone thế giới. Một số nghiên cứu cho biết DJI - công ty Trung Quốc thành lập năm 2006 - những năm gần đây chiếm hơn hai phần ba thị trường drone toàn cầu.
Tuần trước, Bắc Kinh cũng hạn chế xuất khẩu drone sang Mỹ và đưa sáu công ty Mỹ vào danh sách đen, nhằm đáp trả các biện pháp trừng phạt thương mại của Washington liên quan lao động cưỡng bức và lo ngại an ninh quốc gia.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận