WSJ: Mỹ muốn giành ưu thế drone, tính bơm vốn cho nhiều công ty

Một báo cáo cho biết chính quyền Mỹ đang đàm phán khả năng hỗ trợ tài chính cho một số công ty máy bay không người lái (drone) của Mỹ, nhằm thúc đẩy ưu thế về drone.

drone - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: REUTERS

Ngày 27-5, báo Wall Street Journal dẫn nguồn tin am hiểu cho biết chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thảo luận về kế hoạch hỗ trợ tài chính cho một số công ty máy bay không người lái (drone) của Mỹ, trong đó có Unusual Machines (UMAC.A) và Neros, nhằm giành ưu thế về công nghệ drone.

Kế hoạch này nằm trong nỗ lực thúc đẩy năng lực drone nội địa - lĩnh vực được Nhà Trắng xem là "ưu tiên hàng đầu của tổng thống" trong đề xuất ngân sách quốc phòng 1.500 tỉ USD cho năm tài khóa 2027.

Theo báo cáo, các cuộc thảo luận giữa doanh nghiệp tư nhân và Lầu Năm Góc đã diễn ra trong nhiều tháng, với sự tham gia của Văn phòng Strategic Capital - đơn vị cho vay được thành lập từ thời cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp quan trọng đối với chuỗi cung ứng an ninh quốc gia.

Một số phương án đang được xem xét bao gồm hình thức cấp vốn kết hợp giữa nợ vay và vốn cổ phần, đồng nghĩa chính phủ Mỹ có thể nắm cổ phần tại các doanh nghiệp nhận hỗ trợ.

Đáng chú ý, Unusual Machines là công ty sản xuất linh kiện drone có Donald Trump Jr. (con trai cả ông Trump) tham gia với vai trò cố vấn, trong khi Neros là startup chuyên phát triển drone tự hành, được quỹ đầu tư Sequoia Capital hậu thuẫn.

Bên cạnh đó, Performance Drone Works - doanh nghiệp từng ký hợp đồng cung cấp drone trinh sát cho quân đội Mỹ - cũng nằm trong danh sách được cân nhắc cấp vốn.

Hiện Nhà Trắng, Lầu Năm Góc và các doanh nghiệp liên quan vẫn chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.

Ngay sau khi xuất hiện thông tin về khả năng được chính quyền Tổng thống Trump hỗ trợ, thị trường chứng khoán đã xuất hiện nhiều biến động lớn.

Cụ thể, cổ phiếu của Unusual Machines tăng 37% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa ngày 28-5 (giờ Mỹ).

Cổ phiếu Aureus Greenway - doanh nghiệp chuẩn bị mua lại công ty công nghệ drone Powerus - tăng gần 30%.

Nhiều doanh nghiệp drone khác của Mỹ cũng ghi nhận đà tăng giá cổ phiếu từ 7% đến 13% trong giao dịch trước giờ mở cửa, gồm Red Cat, Kratos Defense, AeroVironment và Swarmer.

WSJ: Mỹ muốn giành ưu thế về drone, tính bơm vốn cho nhiều công ty - Ảnh 3.Ukraine tự tin chào bán công nghệ drone cho Mỹ, mong kiếm nguồn tiền mạnh

Chính phủ Mỹ và Ukraine đang xúc tiến bản ghi nhớ quốc phòng mới nhằm mở đường cho việc Kiev xuất khẩu công nghệ quân sự sang Washington và hợp tác sản xuất drone với các công ty xứ cờ hoa.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất