27/07/2023 15:43 GMT+7

Ông Thaksin có thể xin ân xá sau khi về nước

Quyền Phó thủ tướng Thái Lan Wissanu Krea-ngam cho biết cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra có thể xin Hoàng gia ân xá trong ngày đầu tiên chịu án tù sau khi về nước.

Chính quyền Thái Lan khẳng định cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra sẽ phải vào tù nếu về nước - Ảnh: REUTERS

Chính quyền Thái Lan khẳng định cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra sẽ phải vào tù nếu về nước - Ảnh: REUTERS

"Mọi tù nhân đều có quyền xin Hoàng gia ân xá trong ngày đầu tiên chịu án tù", báo Bangkok Post dẫn lời ông Wissanu nói về trường hợp của ông Thaksin. Ông Wissanu hiện kiêm quyền bộ trưởng tư pháp Thái Lan.

Tuy nhiên, nếu không được chấp nhận, ông Thaksin sẽ phải chờ 2 năm để xin ân xá lần nữa.

Sau khi gia đình ông Thaksin xác nhận ông sẽ trở về nước vào ngày 10-8, vấn đề được quan tâm là ông sẽ đối mặt với án tù dành cho mình như thế nào. Trong thời gian lưu vong tổng cộng 17 năm, ông đã bị kết án vắng mặt đối với 4 cáo buộc với án tù lên đến 12 năm. Với 1 cáo buộc đã bị hủy bỏ, ông vẫn còn nguy cơ ở tù đến 10 năm.

Bà Paetongtarn Shinawatra, con gái út ông Thaksin, cho biết gia đình đang chuẩn bị để đón ông về nước. Cùng lúc các cơ quan hành pháp Thái Lan cũng đã chuẩn bị sẵn sàng.

Ông Ayut Sinthoppan, lãnh đạo Sở Cải huấn Thái Lan, cảnh báo ông Thaksin có thể bị bắt ngay khi đáp xuống sân bay ở Bangkok. Sau đó ông sẽ được đưa ra tòa để nhận án tù. Ông Ayut cũng cho biết ông Thaksin sẽ được đối xử như tù nhân lớn tuổi (trên 60 tuổi) và được chăm sóc y tế.

"Ông ấy sẽ phải vào tù", ông Wissanu khẳng định và cho biết gia đình cựu thủ tướng có thể đón ông ở sân bay nhưng sau đó sẽ phải thăm ông trong tù.

Trong khi đó, phản ứng việc ông Thaksin sắp trở về nước, cựu lãnh đạo quân đội Thái Lan Sonthi Boonyaratglin nói rằng mọi công dân nước này đều có quyền hồi hương. Tuy nhiên ông Sonthi nhấn mạnh cựu thủ tướng sẽ phải đối mặt với hệ thống tư pháp và những bản án dành cho ông. 

Ông Sonthi chính là người lãnh đạo cuộc đảo chính lật đổ chính quyền của ông Thaksin năm 2006.

Sau cuộc bầu cử hồi tháng 5-2023, Đảng Pheu Thai của gia tộc Thaksin nắm số phiếu bầu cao thứ hai. Sau khi Đảng Tiến bước (MFP) không thể giành được ghế thủ tướng tại cuộc bỏ phiếu của Quốc hội, Đảng Pheu Thai đang nắm cơ hội thành lập chính phủ mới.

Ông Sonthi cho rằng sự trở lại của Pheu Thai là cơ hội để hóa giải các mâu thuẫn âm ỉ ở Thái Lan. "Nếu đất nước có xung đột thì sẽ khó khăn cho việc điều hành quốc gia. Đây là cơ hội tốt để giải quyết chúng", Bangkok Post dẫn lời cựu lãnh đạo quân đội Thái Lan.

Bầu cử Thái Lan: Ông Pita gặp khó, cơ hội cho Pheu Thai và ông Thaksin?Bầu cử Thái Lan: Ông Pita gặp khó, cơ hội cho Pheu Thai và ông Thaksin?

Việc ông Pita Limjaroenrat thất bại trong vòng đầu bỏ phiếu bầu thủ tướng Thái Lan có thể mở đường cho Đảng Pheu Thai lên nắm quyền lãnh đạo.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên