17/11/2018 20:07 GMT+7

Ông Tập sẽ thăm Triều Tiên trong năm 2019?

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhận được thư mời của nhà lãnh đạo Triều Tiên. Đây có thể sẽ là chuyến thăm Triều Tiên đầu tiên của một nguyên thủ quốc gia Trung Quốc kể từ khi ông Kim Jong Un lên cầm quyền ở Triều Tiên cuối năm 2011.

Ông Tập sẽ thăm Triều Tiên trong năm 2019? - Ảnh 1.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) trong cuộc gặp với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tại thành phố Đại Liên (Trung Quốc) hồi tháng 5-2018 - Ảnh: REUTERS

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tiết lộ ý định sang thăm Triều Tiên với người đồng cấp Hàn Quốc Moon Jae In trong cuộc gặp bên lề Hội nghị cấp cao APEC ở Papua New Guinea ngày 17-11.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc cho biết đã nhận được thư mời của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. 

Hiện vẫn chưa có thông tin chính thức về chuyến thăm. Trong một thông cáo, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã nhắc đến cuộc hội đàm giữa ông Tập và ông Moon song không nhắc đến khả năng thăm Triều Tiên của ông Tập.

Nếu được xác nhận, đây sẽ là chuyến thăm Triều Tiên đầu tiên của một nguyên thủ quốc gia Trung Quốc kể từ khi ông Kim Jong Un lên nắm quyền cuối năm 2011. Ông Tập chưa thăm Bình Nhưỡng lần nào sau khi cầm quyền năm 2013.

Mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Bình Nhưỡng được cho là khá căng thẳng trong những năm đầu ông Kim nắm quyền vì chương trình hạt nhân/tên lửa của Triều Tiên. Tuy nhiên, sau các tuyên bố ngừng thử tên lửa và hạt nhân của nhà lãnh đạo Triều Tiên hồi đầu năm nay, mối quan hệ đã nồng ấm trở lại một cách nhanh chóng.

Ông Kim đã sang thăm Trung Quốc và gặp Chủ tịch Tập ba lần trong năm 2018, một tần suất chưa từng có. Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng thúc đẩy việc kết nối giao thương với Trung Quốc tại biên giới hai nước, bao gồm việc phát triển một thành phố sát biên giới Trung - Triều.

Trong bối cảnh quan hệ Trung - Triều ngày càng tốt đẹp, một báo cáo của Quốc hội Mỹ trong tuần này đã cảnh báo Bắc Kinh nhiều khả năng sẽ nới lỏng việc thực thi các biện pháp trừng phạt của Liên Hiệp Quốc nhắm vào Triều Tiên. 

Hiện Mỹ và các đồng minh vẫn đang ra sức kêu gọi các nước thực thi nghiêm túc lệnh trừng phạt Triều Tiên cho đến khi nước này phi hạt nhân hóa một cách toàn diện và có thể kiểm chứng.

Hôm 16-11, ông Joseph Yun - một cựu quan chức đặc biệt phụ trách vấn đề Triều Tiên của Bộ Ngoại giao Mỹ - cho rằng đã tới lúc Washington nên điều chỉnh cách tiếp cận với Bình Nhưỡng. Lời kêu gọi xuất hiện trong bối cảnh Triều Tiên vừa phóng thích một công dân Mỹ vượt biên vào nước này.

Theo ông Yun, nếu Mỹ muốn Triều Tiên có các bước đi vững chắc trong tiến trình phi hạt nhân hóa, Washington nên sẵn sàng thảo luận về khả năng nới lỏng hoặc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt nhắm vào Bình Nhưỡng.

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên