17/11/2018 07:40 GMT+7

Triều Tiên trục xuất công dân Mỹ vượt biên vào nước này

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA ngày 16-11 đưa tin Triều Tiên trục xuất một công dân Mỹ bị bắt hồi tháng trước.

Triều Tiên trục xuất công dân Mỹ vượt biên vào nước này - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đi cùng những công dân Mỹ vừa được Triều Tiên trả tự do. Từ trái sang: Tony Kim, Kim Hak Song, Donald Trump và Kim Dong Chul - Ảnh: AFP

Theo KCNA, công dân Mỹ này tên là Bruce Byron Lowrance vượt biên vào Triều Tiên ngày 16-10 và đã khai nhận rằng ông làm vậy dưới "sự điều khiển của Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA)".

Hãng thông tấn KCNA cho biết hiện tại ông Lowrance đã bị trục xuất khỏi biên giới Triều Tiên.

Trong khi đó, Đài CNN dẫn lời phát ngôn viên của Đại sứ quán Mỹ tại Seoul cho biết ông không thể đưa ra bình luận về những trường hợp cá nhân do "quan ngại ảnh hưởng đến quyền riêng tư".

Trưa 16-11, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo phát hành một tuyên bố nói rằng ông đánh giá cao "sự hợp tác" của Triều Tiên và Đại sứ quán Thụy Điển vì đã trợ giúp cho vụ trục xuất này dù ông Pompeo không đề cập trực tiếp đến ông Lowrance bằng tên.

"Mỹ đánh giá cao sự hợp tác của Triều Tiên và Đại sứ quán Thụy Điển trong vụ phóng thích một công dân Mỹ. Mỹ rất biết ơn vai trò hỗ trợ của Thụy Điển. Sự an toàn của công dân Mỹ là một trong những ưu tiên hàng đầu của chính quyền Tổng thống Donald Trump" - Ngoại trưởng Pompeo tuyên bố.

Los Angeles Times cho biết trong năm 2017 Hàn Quốc từng trục xuất một người đàn ông cùng tên sau khi phát hiện và bắt giữ ông này gần biên giới với Triều Tiên. Chính phủ Hàn Quốc cho biết ông này muốn "giúp giải quyết xung đột" giữa Washington và Bình Nhưỡng.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên