08/06/2019 20:26 GMT+7

Ông Tập lần đầu gọi ông Trump là 'bạn tôi'

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Chủ tịch Trung Quốc nhấn mạnh tách Mỹ và Trung Quốc ra khỏi nhau là điều mà ông và cả "bạn tôi, Donald Trump không muốn thấy". Tuyên bố được đưa ra sau khi ông Trump dọa tăng thuế với tất cả hàng Trung Quốc.

Ông Tập lần đầu gọi ông Trump là bạn tôi - Ảnh 1.

Ông Tập (trái) là nguyên thủ quốc gia đầu tiên "xông đất" khu nghỉ dưỡng của ông Trump ở Flordia khi ông Trump đắc cử tổng thống. Mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc căng thẳng từ sau đó - Ảnh: AFP

Nói chuyện với các doanh nhân và quan chức tại Diễn đàn Kinh tế quốc tế St Petersburg hôm 7-6, ông Tập lúc đó đang ngồi với người đồng cấp Nga Vladimir Putin, nói rằng việc tách Trung Quốc ra khỏi Mỹ dù ở chiều nào cũng đều nguy hiểm.

"Có một số xung đột thương mại giữa chúng tôi và Mỹ, nhưng Trung Quốc và Mỹ có mối quan hệ mật thiết với nhau, và chúng tôi là nhà đầu tư, đối tác thương mại lớn nhất của họ", nhà lãnh đạo Trung Quốc khẳng định.

Khi được hỏi mối quan hệ hiện nay giữa Washington và Bắc Kinh nên được điều chỉnh trong bối cảnh toàn cầu hóa đang bị ông Trump chỉ trích, ông Tập cho rằng không.

"Hơn 10.000 người bay quay bay lại giữa Mỹ và Trung Quốc mỗi ngày, hơn 4 triệu lượt mỗi năm. Tôi nghĩ khó có chuyện tách Mỹ và Trung Quốc ra làm hai. Đây là viễn cảnh tôi không muốn thấy và bạn của tôi, Donald Trump, cũng chẳng muốn thấy điều đó", báo South China Morning Post (SCMP) của Hong Kong dẫn lại lời ông Tập khẳng định.

Trái ngược với ông Trump, người đã từng gọi ông Tập là "bạn" rất nhiều lần, đây là lần đầu tiên ông Tập gọi ông Trump bằng danh xưng này, theo SCMP. Nó xuất hiện trong bối cảnh cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc ngày càng trở nên căng thẳng và khó đoán định.

Ông Tập Cận Bình suýt té khi bắt tay khán giả tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg (SPIEF) ở Nga ngày 7-6 - Nguồn: TWITTER

Ngày 6-6, Tổng thống Trump lại gây sốc bằng tuyên bố trên Twitter rằng sẽ xem xét tăng thuế nhập khẩu với tất cả hàng hóa Trung Quốc xuất sang Mỹ, có thể hai tuần sau hội nghị thượng đỉnh G20 ở Osaka, Nhật Bản vào cuối tháng này.

Mỹ hiện đang áp mức thuế 25% với số hàng hóa trị giá 200 tỉ USD của Trung Quốc, tăng từ mức 10% sau khi các cuộc đàm phán thương mại giữa hai nước rơi vào bế tắc.

Sau các động thái trù dập Huawei của Mỹ, Trung Quốc bắn đi thông điệp có thể kiểm soát việc xuất khẩu đất hiếm sang Mỹ - thứ cần thiết trong tất cả thiết bị điện tử.

Tuy nhiên, trong chuyến thăm Nga, ông Tập đã cố gắng truyền đi thông điệp mang tính hòa dịu hơn.

"Tôi muốn trở thành một người xây dựng, không phải là kẻ hủy diệt và chúng ta nên tôn trọng những thứ đã tồn tại và cố gắng hết sức để cải thiện chúng, thay vì xé toạc chúng", nhà lãnh đạo Trung Quốc kêu gọi ngày 7-6.

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên