Ông Tập cảnh báo 'hành vi bá quyền làm suy yếu trật tự quốc tế', ám chỉ vụ Mỹ tập kích Venezuela

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho rằng các nước lớn nên đi đầu trong việc tuân thủ luật pháp quốc tế và tôn trọng con đường phát triển của các quốc gia khác.

Venezuela - Ảnh 1.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Thủ tướng Ireland Micheal Martin tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh ngày 5-1 - Ảnh: XINHUA

Theo tờ South China Morning Post, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 5-1 đã có những phát biểu được xem là ám chỉ vụ Mỹ tập kích Venezuela và cảnh báo về "hành vi bá quyền làm suy yếu trật tự quốc tế".

Phát biểu của ông Tập được đưa ra khi ông tiếp đón Thủ tướng Ireland Micheal Martin, người đang có chuyến thăm Trung Quốc.

"Thế giới ngày nay đang trải qua những thay đổi và biến động chưa từng thấy trong một thế kỷ, với các hành động bá quyền đơn phương đang làm suy yếu nghiêm trọng trật tự quốc tế", Tân Hoa xã dẫn lời ông Tập Cận Bình.

Ông nhấn mạnh "tất cả quốc gia cần tôn trọng con đường phát triển do nhân dân các nước khác tự lựa chọn, tuân thủ luật pháp quốc tế, cũng như mục đích và nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc, và đặc biệt, các cường quốc cần đi đầu trong việc này".

Cho rằng Trung Quốc và Ireland đều ủng hộ chủ nghĩa đa phương, ông Tập kêu gọi tăng cường phối hợp và hợp tác trong các vấn đề toàn cầu, "cùng nhau bảo vệ thẩm quyền của Liên hợp quốc và thúc đẩy hệ thống quản trị toàn cầu phát triển theo hướng công bằng và hợp lý hơn".

Trung Quốc là quốc gia mua dầu lớn nhất của Venezuela. Bắc Kinh đã nhiều lần khẳng định Venezuela có quyền theo đuổi hợp tác kinh tế với các nước khác mà không chịu áp lực từ bên ngoài.

Không lâu sau khi Mỹ tập kích vào Venezuela, Bộ Ngoại giao Trung Quốc bày tỏ "vô cùng sốc và lên án mạnh mẽ việc Mỹ trắng trợn sử dụng vũ lực chống lại một quốc gia có chủ quyền và hành động chống lại tổng thống của nước này".

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng "các hành động bá quyền của Mỹ vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và chủ quyền của Venezuela, đồng thời đe dọa hòa bình và an ninh ở khu vực Mỹ Latin và Caribê".

Hôm 4-1, Trung Quốc bày tỏ quan ngại việc Mỹ bắt giữ và đưa vợ chồng Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ra khỏi đất nước, đồng thời kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho họ.

Ông Tập ám chỉ vụ Mỹ tập kích Venezuela, chỉ trích 'chủ nghĩa bá quyền làm suy yếu trật tự quốc tế' - Ảnh 3.Ông Vương Nghị: Trung Quốc không chấp nhận một nước đóng vai cảnh sát hay thẩm phán của thế giới

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói Bắc Kinh không thể chấp nhận việc bất kỳ quốc gia nào hành động như thẩm phán của thế giới, sau khi Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất