01/11/2022 07:30 GMT+7

Ông Putin: Nga có thiện chí rõ ràng, sẵn sàng chờ đàm phán với Ukraine

HỒNG VÂN
HỒNG VÂN

TTO - Theo Hãng tin Sputnik, trong cuộc họp báo ngày 31-10, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng Nga có thiện chí rõ ràng trong đàm phán với Ukraine và sẵn sàng chờ các điều kiện chín muồi để đàm phán diễn ra.

Ông Putin: Nga có thiện chí rõ ràng, sẵn sàng chờ đàm phán với Ukraine - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin - Ảnh: TASS

Nga sẵn sàng chờ Kiev đồng ý đàm phán

Trong cuộc họp, ông Putin đề cập đến triển vọng đàm phán chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine. Ông nói rằng để đưa ra các đề xuất đàm phán thì trước hết nó (đàm phán) phải diễn ra.

Ông cáo buộc Kiev không muốn hòa đàm với Matxcơva và khẳng định Nga sẵn sàng chờ đến khi Ukraine đồng ý đối thoại.

"Chúng tôi đã đạt được một thỏa thuận với họ ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), nhưng họ đã ném chúng vào thùng rác. Giờ đây, họ từ chối mọi cuộc thảo luận với chúng tôi. Làm sao có thể nói đến những thỏa thuận khi bên kia thậm chí không muốn nói chuyện. Nhưng chúng tôi có thể chờ. Có thể sẽ cần những điều kiện kèm theo nhất định, song chúng tôi đã tỏ rõ thiện chí. Điều này là chắc chắn và sẽ không thay đổi", ông Putin nói.

Còn trả đũa Ukraine

Nói về việc Nga tấn công cơ sở hạ tầng của Ukraine mới đây và việc tạm ngừng tham gia vào thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc Biển Đen, ông Putin cho rằng quyết định này là để phản ứng lại vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào Hạm đội Biển Đen của nước này ở Crimea do Ukraine thực hiện.

Nga cáo buộc Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái hàng hải và hàng không để nhắm mục tiêu vào các tàu ở vịnh Sevastopol vào đầu ngày 29-10.

Nga cho rằng một trong những máy bay không người lái có thể đã xuất phát từ một tàu dân sự được thuê để xuất khẩu thực phẩm từ các cảng của Ukraine.

Ngày 31-10, Liên Hiệp Quốc (LHQ) phản bác lại lập luận này và cho biết không có tàu liên quan đến thỏa thuận ngũ cốc do LHQ làm trung gian lưu thông trên hành lang nhân đạo trên Biển Đen đêm 29-10, thời điểm Nga cáo buộc các tàu của họ ở Crimea bị tấn công.

Phía Kiev không nhận đã thực hiện vụ tấn công và phủ nhận đã sử dụng hành lang an toàn cho xuất khẩu ngũ cốc cho mục đích quân sự.

Theo Reuters, ngày 31-10, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết trong một tuyên bố trên Facebook rằng các lực lượng Nga đã tấn công vào cơ sở hạ tầng ở ít nhất sáu khu vực Ukraine, trong đó có hạ tầng về năng lượng khiến nhiều nơi bị mất điện, mất nước và không có sưởi ấm.

Quân đội Ukraine cho biết họ bắn hạ 44/55 tên lửa Nga nhưng vụ tập kích khiến 80% người dân ở thủ đô Kiev rơi vào cảnh mất điện, mất nước. Nguồn cung điện, nước đã được khôi phục một phần, song công ty điện Ukraine cho biết họ đang cạn kiệt thiết bị khắc phục sự cố.

Trong ba tuần qua, Nga đã tập trung tấn công các cơ sở hạ tầng dân sự bằng tên lửa tầm xa đắt tiền cũng như máy bay không người lái giá rẻ của Iran.

Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal cho biết 18 mục tiêu, chủ yếu là cơ sở hạ tầng năng lượng bị trúng tên lửa và bị máy bay tự sát đâm vào ở 10 vùng trên khắp đất nước.

Trong cuộc họp ngày 31-10, ông Putin còn dọa rằng "đó chưa phải là tất cả những gì chúng ta có thể làm", ám chỉ rằng Nga sẽ tổ chức nhiều cuộc tấn công khác nữa.

Ngày 31-10, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết giá lương thực đã tăng lên do tình hình bất ổn quanh thỏa thuận lương thực ở Biển Đen. Việc Nga ngừng tham gia thỏa thuận có tác động xấu và trực tiếp đến an ninh lương thực toàn cầu.

Giá lúa mì đã tăng lên hơn 5% vào sáng 31-10 sau khi Nga tạm ngừng tham gia thỏa thuận, theo Reuters.

LHQ, Thổ Nhĩ Kỳ và Ukraine tiếp tục xuất khẩu ngũ cốc của Kiev sau khi Nga rút LHQ, Thổ Nhĩ Kỳ và Ukraine tiếp tục xuất khẩu ngũ cốc của Kiev sau khi Nga rút

TTO - Liên Hiệp Quốc (LHQ), Thổ Nhĩ Kỳ và Ukraine sẽ tiếp tục thực hiện thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc của Kiev ở Biển Đen bất chấp việc Nga rút lui, nhưng nhiều khả năng sẽ không ngăn được cơn sốt giá lúa mì.

HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên