
Tổng thống Nga Vladimir Putin - Ảnh: TASS
Theo Hãng thông tấn Tass, sắc lệnh nêu rõ quân dự bị Nga sẽ được triệu tập để "huấn luyện quân sự trong các lực lượng vũ trang Liên bang Nga, Vệ binh quốc gia Liên bang Nga, các đơn vị cứu hộ quân sự của Bộ Quốc phòng, Tình trạng khẩn cấp và Cứu trợ thiên tai, các cơ quan an ninh nhà nước và các cơ quan thuộc Tổng cục An ninh Liên bang Nga".
Công dân Nga đang trong lực lượng dự bị sẽ được gọi đi huấn luyện quân sự vào năm 2026 và sắc lệnh có hiệu lực kể từ ngày công bố.
Sắc lệnh yêu cầu Chính phủ Nga và các chính quyền địa phương đảm bảo thực hiện các biện pháp liên quan đến việc triệu tập công dân tham gia huấn luyện quân sự.
Huấn luyện quân dự bị là hoạt động thường kỳ được Nga tiến hành hằng năm. Sắc lệnh về việc gọi quân dự bị đi huấn luyện được Tổng thống Nga ký.
Trên cơ sở sắc lệnh của nguyên thủ quốc gia, Cục Động viên thuộc Bộ Quốc phòng Nga soạn thảo chỉ thị tương ứng gửi đến các trung tâm tuyển quân tại các vùng. Sau đó lệnh gọi nhập ngũ bắt đầu được gửi đến quân nhân dự bị.
Theo báo Vedomosti, nam giới đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự bắt buộc hoặc hợp đồng, những người chưa phục vụ nhưng được hoãn nghĩa vụ hoặc miễn trừ, cũng như những người tốt nghiệp các học viện quân sự và phụ nữ có chuyên môn quân sự có thể được gọi tham gia huấn luyện quân sự lần này.
Tổng thống Putin ký sắc lệnh nói trên trong bối cảnh cuộc xung đột Nga - Ukraine đã kéo dài gần 4 năm và là cuộc xung đột đẫm máu nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến 2.
Tổng thống Mỹ Donald Trump thừa nhận việc chấm dứt cuộc chiến này vẫn là thách thức chính sách đối ngoại khó khăn nhất của ông.
Bất chấp vai trò trung gian của Mỹ và những cuộc tiếp xúc cấp cao diễn ra, tiến triển của các cuộc đàm phán hòa bình vẫn chậm chạp.
Những bất đồng về bảo đảm an ninh cho Ukraine và tình trạng các vùng lãnh thổ Ukraine bị Nga kiểm soát vẫn chưa được giải quyết.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận