31/03/2022 21:34 GMT+7

Ông Putin ký sắc lệnh người nước ngoài mua khí đốt phải trả bằng đồng rúp

HỒNG VÂN
HỒNG VÂN

TTO - Ngày 31-3, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông đã ký sắc lệnh yêu cầu người mua nước ngoài bắt buộc phải trả tiền mua nhiên liệu của Nga bằng đồng rúp từ ngày 1-4 và hợp đồng sẽ bị ngừng nếu bên mua không thanh toán.

Ông Putin ký sắc lệnh người nước ngoài mua khí đốt phải trả bằng đồng rúp - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin - Ảnh: REUTERS

Ông Putin nói trên truyền hình: "Để mua khí tự nhiên của Nga, họ phải mở tài khoản đồng rúp với các ngân hàng của Nga. Từ các tài khoản này, các khoản thanh toán sẽ được thực hiện để mua khí đốt được giao từ ngày mai".

Ông nói thêm: "Nếu không thanh toán, chúng tôi sẽ coi đây là quyết định từ phía người mua (và họ chịu trách nhiệm) với tất cả các hậu quả sau đó. Không ai cho không chúng tôi bất cứ thứ gì và chúng tôi cũng sẽ không làm từ thiện - nghĩa là các hợp đồng hiện tại sẽ dừng lại".

Theo Hãng tin Reuters, sắc lệnh do ông Putin ký đặt ra một cơ chế để người mua chuyển ngoại tệ vào một tài khoản đặc biệt tại một ngân hàng của Nga. Ngân hàng này sau đó sẽ gửi lại đồng rúp cho người mua nước ngoài để thanh toán tiền khí đốt.

Ông cho biết việc chuyển đổi này nhằm củng cố chủ quyền của Nga và nó sẽ tuân theo các nghĩa vụ của nước này với tất cả các hợp đồng.

Nga cung cấp khoảng một phần ba khí đốt cho châu Âu, vì vậy năng lượng là đòn mạnh mẽ nhất mà Tổng thống Nga Putin sử dụng chống lại các lệnh trừng phạt của phương Tây với "chiến dịch quân sự đặc biệt" Nga thực hiện ở Ukraine.

Quyết định của ông Putin buộc các nước mua khí đốt phải thanh toán bằng đồng rúp đã tăng giá trị cho đồng tiền của Nga, vốn trước đó bị giảm xuống mức thấp kỷ lục do các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Các công ty và chính phủ phương Tây đã bác bỏ yêu cầu thanh toán bằng đồng rúp của Nga vì vi phạm các hợp đồng hiện có, được quy định là thanh toán bằng đồng euro hoặc USD.

Bộ trưởng Kinh tế Pháp cho biết Pháp và Đức đang chuẩn bị cho một kịch bản có khả năng xảy ra là dòng khí đốt của Nga có thể bị ngừng lại - điều có thể khiến châu Âu rơi vào một cuộc khủng hoảng năng lượng toàn diện.

Ngày 31-3, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết ông đã nói với Tổng thống Nga rằng Đức đã kiểm tra các hợp đồng mua khí đốt với Nga và sẽ tiếp tục thanh toán bằng đồng euro hoặc thỉnh thoảng là USD. 

Ông Scholz nói trong một cuộc họp báo với người đồng cấp Áo Karl Nehammer rằng Đức hy vọng sẽ không phụ thuộc vào dầu và than của Nga trong năm nay, nhưng sẽ mất nhiều thời gian hơn để giảm sự phụ thuộc vào khí đốt của Nga.

Ông Scholz nói thêm cần sửa đổi những kẽ hở trong các lệnh trừng phạt để tiếp tục gây áp lực lên Tổng thống Putin.

Trong một diễn biến có liên quan, ngày 31-3, Nhà Trắng đã ra tuyên bố cho biết chính quyền Mỹ sẽ giải phóng 1 triệu thùng dầu mỗi ngày từ kho dự trữ chiến lược trong vòng 6 tháng tới nhằm giải tỏa tình trạng thiếu nguồn cung do ảnh hưởng từ cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Nga trấn an các bạn hàng châu Âu chuyện mua khí đốt trả bằng rúp Nga trấn an các bạn hàng châu Âu chuyện mua khí đốt trả bằng rúp

TTO - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói chuyện với thủ tướng Đức và Ý, hai nước phụ thuộc vào nguồn năng lượng từ Nga, trong cùng ngày 30-3. Cả hai cuộc điện đàm đều xoáy vào chuyện thanh toán tiền khí đốt bằng đồng rúp như Nga yêu cầu trước đó.

HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên