28/03/2022 21:33 GMT+7

Nga bắt đầu đáp trả mạnh, dọa khóa van khí đốt sang châu Âu

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Nga đang có những động thái nhằm đáp trả lại các lệnh trừng phạt của phương Tây, trong đó có kế hoạch hạn chế công dân các nước 'không thân thiện' vào Nga, cắt nguồn cung khí đốt nếu không trả tiền bằng đồng rúp.

Nga bắt đầu đáp trả mạnh, dọa khóa van khí đốt sang châu Âu - Ảnh 1.

Logo đài truyền hình Đức Deutsche Welle (DW) - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin AFP, ngày 28-3, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Matxcơva đang chuẩn bị các biện pháp nhằm hạn chế nhập cảnh đối với công dân các nước "không thân thiện", trong đó có Anh, tất cả các nước trong Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ.

"Một dự thảo sắc lệnh của tổng thống đang được soạn về các biện pháp thị thực trả đũa nhằm đáp trả những hành động của một số nước 'không thân thiện'. Đạo luật này sẽ đưa ra một số hạn chế nhập cảnh vào Nga", ông Lavrov nói.

Còn theo Hãng thông tấn RIA của Nga, ngày 28-3, nghị sĩ Nga Ivan Abramov cho rằng việc Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) từ chối thanh toán hợp đồng khí đốt bằng đồng rúp sẽ dẫn đến tình trạng gián đoạn hoàn toàn nguồn cung. Ông Abramov là thành viên Ủy ban chính sách kinh tế tại Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga.

Phát biểu của ông Abramov được đưa ra sau khi Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck cùng ngày cho biết G7 bác bỏ yêu cầu của Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc thanh toán tiền mua khí đốt bằng đồng rúp. Khi được hỏi về khả năng Nga ngừng cung cấp khí đốt, ông Habeck cho biết G7 sẵn sàng ứng phó với mọi kịch bản. Đức hiện đang giữ chức chủ tịch luân phiên của G7.

Cùng ngày, theo Hãng thông tấn TASS, thông báo trên trang web Bộ Tư pháp Nga cho biết bộ đã đưa Đài Deutsche Welle (DW) của Đức vào danh sách "tình báo nước ngoài".

"Ngày 28-3, theo luật pháp hiện hành của Nga, Bộ Tư pháp Nga đã đưa Deutsche Welle vào danh sách đăng ký các phương tiện truyền thông đại chúng nước ngoài thực hiện các chức năng tình báo nước ngoài", thông báo của Bộ Tư pháp Nga nêu.

Quyết định này được đưa ra trên cơ sở các tài liệu nhận được từ các cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Nga, theo TASS.

Đầu tháng 2, Nga thông báo quyết định đóng cửa văn phòng của DW tại Matxcơva. Quyết định đóng cửa văn phòng và thu hồi giấy phép hành nghề nhân viên Đài DW tại Matxcơva của Chính phủ Nga được coi là hành động "ăn miếng trả miếng" với Đức.

Trước đó, Chính phủ Đức đã cấm sóng kênh tiếng Đức của Đài truyền hình nhà nước Nga Russia Today.

Ngày 27-3, báo Guardian dẫn nguồn từ báo Thụy Sĩ NZZ am Sonntag cho biết đặc nhiệm Nga đã thu giữ những chiếc đồng hồ của nhà sản xuất đồng hồ Thụy Sĩ Audemars Piguet tại Nga.

Động thái này nhằm đáp trả lệnh trừng phạt cấm xuất khẩu hàng hóa xa xỉ của Thụy Sĩ với Nga hồi đầu tháng 3.

Nhà chức trách Nga viện dẫn các hành vi vi phạm hải quan là lý do khiến đồng hồ Audemars Piguet bị thu giữ. Tuy nhiên, các quan chức Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ lại cho rằng đây là động thái trả đũa với họ.

Ngày 8-3, Audemars Piguet nói công ty này đã ngừng xuất khẩu vào Nga và tạm dừng hoạt động bán lẻ ở Nga.

Heineken rút khỏi Nga, tìm cách sang nhượng không lợi nhuận Heineken rút khỏi Nga, tìm cách sang nhượng không lợi nhuận

TTO - Theo Hãng tin AFP ngày 28-3, nhà sản xuất bia Hà Lan Heineken vừa trở thành công ty đa quốc gia mới nhất thông báo sẽ rút khỏi Nga.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên