31/03/2022 10:30 GMT+7

Nga trấn an các bạn hàng châu Âu chuyện mua khí đốt trả bằng rúp

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói chuyện với thủ tướng Đức và Ý, hai nước phụ thuộc vào nguồn năng lượng từ Nga trong cùng ngày 30-3. Cả hai cuộc điện đàm đều xoáy vào chuyện thanh toán tiền khí đốt bằng đồng rúp như Nga yêu cầu trước đó.

Nga trấn an các bạn hàng châu Âu chuyện mua khí đốt trả bằng rúp - Ảnh 1.

Tổng thống Putin trong một cuộc họp trực tuyến tại Điện Kremlin ngày 25-3 - Ảnh: REUTERS

Người phát ngôn Chính phủ Đức Steffen Hebestreit cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói với Thủ tướng Đức Olaf Scholz rằng châu Âu vẫn có thể tiếp tục thanh toán bằng euro.

Các khoản thanh toán từ châu Âu vào tháng tới "sẽ tiếp tục bằng đồng euro và được chuyển như thường lệ đến Ngân hàng Gazprom, nơi không bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt". Sau đó ngân hàng sẽ chuyển các khoản thanh toán sang rúp.

Theo ông Hebestreit, Tổng thống Putin đã nhấn mạnh trong điện đàm việc "sẽ không có gì thay đổi đối với các đối tác hợp đồng châu Âu" khi hệ thống thanh toán mới có hiệu lực vào ngày 1-4.

"Thủ tướng Scholz không đồng ý thủ tục này nhưng đã yêu cầu cung cấp thông tin bằng văn bản để hiểu rõ hơn về tiến trình mới", ông Hebestreit cho biết thêm.

Thông cáo của Điện Kremlin phát cùng ngày cho biết Tổng thống Putin đã trấn an Thủ tướng Scholz rằng việc Matxcơva đề nghị châu Âu thanh toán bằng đồng rúp không ảnh hưởng xấu tới các điều khoản hợp đồng với các công ty nhập khẩu châu Âu, theo Hãng thông tấn Interfax.

Tuần trước, Tổng thống Putin tuyên bố Nga có thể chỉ chấp nhận thanh toán bằng đồng rúp với các nước mua khí đốt bị Nga xem là "không thân thiện". Biện pháp này, theo Matxcơva, là cần thiết khi dự trữ tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Nga đã bị Liên minh châu Âu phong tỏa.

Trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Ý Mario Draghi, Tổng thống Putin cũng thông báo hệ thống thanh toán khí đốt của Nga bằng đồng rúp.

Nhà lãnh đạo Nga giải thích quyết định này là do các lệnh trừng phạt tài chính của phương Tây, buộc các bạn hàng phải thanh toán bằng đồng rúp thay vì đồng euro hoặc đồng USD như thông thường.

Ý phụ thuộc nhiều vào khí đốt của Nga và ông Draghi trước đó đã bác bỏ điều này. Thông báo của Văn phòng Thủ tướng Ý không cho biết phản ứng của ông Draghi khi nghe thông báo của ông Putin.

Theo kế hoạch, Chính phủ Nga, Ngân hàng Trung ương Nga và Tập đoàn năng lượng Gazprom sẽ trình lên Tổng thống Putin hệ thống thanh toán khí đốt bằng đồng rúp trong hôm nay 31-3.

Trong cuộc họp báo ngày 30-3, đại diện Điện Kremlin nhấn mạnh Nga sẽ không yêu cầu người mua khí đốt thanh toán bằng đồng rúp ngay lập tức.

"Thanh toán và giao hàng là một quá trình tốn nhiều thời gian. Không phải cái gì ngày mai giao là buổi tối phải thanh toán", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với báo giới.

G7 không chấp nhận thanh toán bằng đồng rúp, Nga nói không bán khí đốt, rồi sẽ ra sao? G7 không chấp nhận thanh toán bằng đồng rúp, Nga nói không bán khí đốt, rồi sẽ ra sao?

TTO - Ngày 28-3, Điện Kremlin 'nói thẳng' với phương Tây 'không trả tiền thì không có khí đốt' sau khi nhóm G7 bác yêu cầu của Nga phải thanh toán bằng đồng rúp. Sự bất đồng này có nguy cơ gây gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên