Thứ 3, ngày 28 tháng 6 năm 2022
Ông Putin hứa cấp đủ khí đốt cho khách hàng và trao đổi tù nhân với Ukraine
TTO - Trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Áo Karl Nehammer ngày 27-5, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói không có cơ sở đổ lỗi cho Nga về những khó khăn trong việc vận chuyển ngũ cốc trên toàn thế giới.

Tổng thống Nga Vladimir Putin - Ảnh: REUTERS
Theo thông tin từ Điệm Kremlin, ông Putin nhấn mạnh những nỗ lực buộc Nga phải chịu trách nhiệm trong việc tắc nghẽn nguồn cung lương thực toàn cầu là vô căn cứ.
Thay vào đó, ông Putin cho rằng các biện pháp trừng phạt của phương Tây mới là nguyên nhân.
Trong cuộc điện đàm kéo dài 45 phút, tổng thống Nga cũng thúc giục Ukraine tiến hành rà phá bom mìn cài ở các cảng "càng sớm càng tốt" để cho phép các tàu chở ngũ cốc đi qua.
Ông Putin cáo buộc Kiev đã "phá hoại" các cuộc đàm phán với Matxcơva.
Chiến sự ở Ukraine và các lệnh trừng phạt của phương Tây đã làm gián đoạn nguồn cung cấp phân bón, lúa mì và các mặt hàng khác từ hai nước, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ thiếu đói trên toàn thế giới.
Theo Hãng tin AFP, Nga và Ukraine cung cấp 30% nguồn cung lúa mì toàn cầu.
Trước đó, trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Ý Mario Draghi ngày 26-5, ông Putin nói Matxcơva sẵn sàng đóng góp "đáng kể" vào việc ngăn chặn cuộc khủng hoảng lương thực nếu phương Tây dỡ bỏ các lệnh trừng phạt.
Ông Putin cũng chỉ ra rằng Nga đã mở "các hành lang nhân đạo để tàu dân sự ra khỏi các cảng ở Azov và Biển Đen".
Quay trở lại cuộc điện đàm với Thủ tướng Áo Karl Nehammer, ông Putin nói sẽ đáp ứng cam kết cung cấp khí đốt tự nhiên và sẵn sàng thảo luận về việc trao đổi tù nhân với Ukraine.
"Ông Putin nêu vấn đề và nói rằng sẽ thực hiện đầy đủ các chuyến giao hàng", Hãng tin Reuters dẫn lời Thủ tướng Áo Nehammer.
Điện Kremlin cũng tái khẳng định cam kết tuân thủ các nghĩa vụ hợp đồng cung cấp khí đốt tự nhiên cho Áo, quốc gia nhận 80% khí đốt từ Nga.
Hồi tháng 4, Thủ tướng Áo Nehammer đã đến thăm Nga và hội đàm với ông Putin. Theo Hãng tin AFP, ông Nehammer là nhà lãnh đạo châu Âu đầu tiên đến gặp ông Putin kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24-2.
Sau cuộc hội đàm đó, ông Nehammer nói "khá bi quan" về các cơ hội đàm phán.
-
TTO - Số ca nhiễm COVID-19 tăng lại ở Singapore. Theo Bộ Y tế, 45% ca nhiễm trong cộng đồng trong tuần qua là do biến thể phụ BA.4 và BA.5 của biến thể Omicron gây ra, tỉ lệ này tuần trước đó là 30%.
-
TTO - Khí chlorine ở Jordan làm gần 300 người thương vong; Tên lửa Nga trúng trung tâm thương mại đông người ở Ukraine; G7 cam kết ủng hộ Ukraine đến khi còn cần thiết; Giá dầu tăng, vàng giảm... là những tin tức thế giới đáng chú ý ngày 28-6.
-
TTO - Vợ chồng bà Đặng Thị Hồng Vân (trú quận Hải Châu, Đà Nẵng) bỏ ra 3 tỉ đồng mua 1 lô đất đã có "sổ đỏ", diện tích 245m2.
-
TTO - Chỉ trong 1 tuần cao điểm, cảnh sát giao thông đã xử lý gần 17.000 tài xế vi phạm về nồng độ cồn, chở quá tải, xe "cơi nới"; TP.HCM kêu gọi đi làm bằng xe buýt; Tiến độ tiêm chủng COVID-19 tăng 2,5 lần... là các tin đáng chú ý sáng nay.
-
TTO - Tròn tuổi 25 vào ngày 1-7 tới, Đặc khu hành chính Hong Kong đang đứng trước nhiều vấn đề, hai trong số đó là mối quan hệ giữa người dân với chính quyền trung ương và tương lai của "Một quốc gia, hai chế độ".
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận