
Tổng thống Nga Vladimir Putin - Ảnh: REUTERS
Trong một cuộc phỏng vấn với Hãng tin TASS ngày 15-2, người phát ngôn Dmitry Peskov cho rằng mức độ phổ biến của nhà lãnh đạo Nga thể hiện rõ qua việc hình ảnh của ông xuất hiện trên nhiều sản phẩm lưu niệm bày bán trên thị trường.
"Ông ấy thực sự được yêu mến. Như chúng tôi thường nói ở Nga, sự ủng hộ đó đến ‘từ người già đến người trẻ’. Tổng thống Putin được ủng hộ ở tất cả các nhóm tuổi và nhận được sự tin tưởng của nhiều thế hệ" - ông nhấn mạnh.
Theo người phát ngôn Điện Kremlin, việc người dân mua và sử dụng các sản phẩm in hình tổng thống cũng phần nào phản ánh tình cảm và sự tín nhiệm mà một bộ phận công chúng dành cho ông.
Trong khi đó, trang bne IntelliNews dẫn kết quả khảo sát mới nhất của tổ chức nghiên cứu độc lập Levada Centre cho thấy mức tín nhiệm dành cho Tổng thống Nga vẫn duy trì ở ngưỡng cao, bất chấp sức ép kinh tế, thương vong gia tăng vì cuộc xung đột kéo dài tại Ukraine.
Cụ thể, tỉ lệ ủng hộ tổng thống tăng mạnh từ tháng 3-2022 - đạt 83% - chỉ vài tuần sau khi Nga triển khai chiến dịch quân sự tại Ukraine. Kể từ đó, phần lớn thời gian đều duy trì trên 80%.
Tháng 12-2025, 85% số người được hỏi tán thành cách điều hành của tổng thống Putin, trong khi 13% bày tỏ không đồng tình.
Cùng thời gian này, tỉ lệ không hài lòng với chính phủ cũng giảm mạnh, từ 44% đầu năm 2022 xuống còn hơn 20% vào cuối năm 2025.
Theo khảo sát, cuộc chiến tại Ukraine ít tác động trực tiếp đến đời sống thường nhật của phần lớn người dân Nga, ngoài việc khiến giá cả leo thang.
Nhà xã hội học Denis Volkov nhận định tỉ lệ ủng hộ của người dân bắt nguồn từ "sự đoàn kết trước sức ép bên ngoài".
Trả lời tờ The Moscow Times, ông Denis cho rằng: "Tỉ lệ tán thành không chỉ phản ánh sự ủng hộ chiến dịch quân sự, mà còn thể hiện phản ứng cảm xúc trước điều mà nhiều người dân cho là sự can thiệp của phương Tây".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận