
Hình ảnh Tổng thống Nga Vladimir Putin ngâm mình xuống làn nước băng giá của hồ Seliger năm 2018 - Ảnh: RTE
Theo Hãng tin Tass ngày 19-1, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thực hiện nghi lễ ngâm mình trong hồ băng "theo truyền thống, như hằng năm".
Lễ Hiển linh của Chính thống giáo diễn ra vào ngày 19-1, kỷ niệm sự kiện Chúa Jesus được rửa tội trên sông Jordan. Tại Nga, có phong tục ngâm mình trong nước từ đêm 18-1 đến rạng sáng 19-1 để mừng Lễ Hiển linh.
"Nghi lễ này là một sự kiện quan trọng không chỉ đối với ông (Tổng thống Putin) mà còn đối với nhiều tín đồ Chính thống giáo trong Điện Kremlin.
Đây là một truyền thống và được nhiều người tôn trọng", ông Peskov cho biết thêm, đồng thời nhấn mạnh việc có tham gia nghi lễ hay không là lựa chọn cá nhân.
Theo Tass, việc Tổng thống Putin tiếp tục tham gia nghi lễ ở tuổi 73 được xem là biểu hiện của sự tôn trọng truyền thống văn hóa và Kitô giáo chứ không phải là hành động phô trương, đồng thời cho thấy tình trạng sức khỏe dẻo dai của nhà lãnh đạo Nga.
"Tổng thống Putin được biết đến là một tín đồ sùng đạo và duy trì thể trạng rất tốt, cho phép ông thực hành những phong tục mà với người bình thường có thể bị coi là quá khắc nghiệt, mà không lo ngại rủi ro sức khỏe", Hãng tin Tass cho biết.
Trước đó vào năm 2018, Điện Kremlin lần đầu công bố hình ảnh ông Putin tham gia nghi lễ này.
Khi đó, ông ngâm mình trong làn nước băng trên hồ Seliger trong chuyến thăm một tu viện tại vùng Tver. Năm 2021, đoạn video ghi lại cảnh ông mặc áo khoác lông cừu, làm dấu thánh giá rồi bước xuống làn nước lạnh cũng được công bố rộng rãi.
Theo Tass, ông Putin không tham gia nghi lễ vào năm 2020 do đại dịch COVID-19 và năm 2022 theo khuyến nghị của đội ngũ y tế và Giáo hội.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận