
Ông Phan Đình Trạc gặp gỡ, thăm hỏi Mẹ Việt Nam anh hùng - Ảnh: Huy Anh
Ngày 30-7, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.
Đến dự đại hội có ông Phan Đình Trạc, ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Nội chính Trung ương; ông Lê Khánh Toàn, phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng, cùng các lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Đồng Nai.
Cùng dự đại hội còn có thường trực Đảng ủy 94 xã, phường trong tỉnh Đồng Nai và 200 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 2.200 đảng viên của Đảng bộ xã Xuân Lộc.
Xuân Lộc là địa phương đầu tiên được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai chọn đại hội điểm Đảng bộ cấp xã nhiệm kỳ 2025-2030.
Phát biểu khai mạc đại hội, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Xuân Lộc Nguyễn Thị Cát Tiên cho biết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Xuân Lộc lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của xã sau khi tổ chức lại đơn vị hành chính theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Ôn lại quá trình phát triển, bà Cát Tiên cho hay năm 2023, huyện Xuân Lộc (cũ) vinh dự được Thủ tướng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đến năm 2024, huyện tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu sớm hơn 1 năm…
Tuy nhiên, bà đánh giá ở một số lĩnh vực kinh tế - xã hội phát triển chưa thực sự bền vững. Đầu tư phát triển văn hóa chưa tương xứng với đầu tư phát triển kinh tế. Công tác quản lý, giáo dục, kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên ở một số cấp ủy, người đứng đầu còn hạn chế.

Du khách trải nghiệm cáp treo trên núi Chứa Chan tại xã Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Trong nhiều năm, điểm du lịch này đã góp phần tăng thu ngân sách cho địa phương - Ảnh: A LỘC
Đánh giá vận hành bộ máy chính quyền xã sau sáp nhập, bà Nguyễn Thị Cát Tiên cho biết sau khi thành lập mới xã Xuân Lộc, xã có nhiều lợi thế như diện tích rộng, dân số đông, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tương đối đồng bộ.
Địa bàn có các đầu mối giao thông quan trọng đi qua như đường cao tốc, quốc lộ, tỉnh lộ; có khu di tích quốc gia danh lam thắng cảnh núi Chứa Chan, hồ Núi Le...
Bên cạnh đó còn được kế thừa truyền thống Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, những thành quả sau 34 năm xây dựng - phát triển của huyện Xuân Lộc (cũ)... và kết quả sắp xếp tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từng bước tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.
Đây là những lợi thế rất quan trọng cho sự phát triển toàn diện của địa phương, đặc biệt trong các lĩnh vực du lịch, thương mại - dịch vụ, đô thị, nông nghiệp công nghệ cao và công nghiệp chế biến nông sản.
Cũng theo bà Cát Tiên, đại hội lần này xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phù hợp cho nhiệm kỳ 2025-2030, trong đó chú trọng triển khai hiệu quả 3 nhiệm vụ đột phá để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số, đưa Xuân Lộc phát triển nhanh, bền vững, sớm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.
Đồng thời, các đại biểu tiếp tục đóng góp những ý kiến tâm huyết, thiết thực vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, cũng như văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận