15/07/2025 11:58 GMT+7

Đại biểu Quốc hội TP.HCM sẽ khảo sát đánh giá hoạt động hệ thống cấp xã mới

Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM tổ chức khảo sát thực tế tại các địa phương, nhằm đánh giá hoạt động của hệ thống chính trị cấp xã theo mô hình mới.

TP.HCM  - Ảnh 1.

Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM sau sáp nhập chụp ảnh lưu niệm - Ảnh: TIẾN LONG

Sáng 15-7, Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM tổ chức hội nghị lần đầu sau khi sáp nhập đoàn đại biểu của 3 địa phương TP.HCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Khảo sát chuyên đề về xây dựng chính quyền số, cải cách thủ tục hành chính

Thông tin về hoạt động giám sát, khảo sát của đoàn, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM Huỳnh Thị Phúc cho hay sắp tới đoàn sẽ tăng cường các hoạt động giám sát.

Chú trọng theo dõi, đôn đốc, làm việc với UBND TP.HCM và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan về việc giải quyết các kiến nghị sau giám sát, khảo sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM.

Cùng với đó, tiếp tục thực hiện các chuyên đề giám sát, khảo sát trên cơ sở những nội dung mà cử tri và nhân dân quan tâm, bức xúc, những nội dung cần tháo gỡ về mặt cơ chế, chính sách pháp luật để góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và của TP.HCM.

Đoàn cũng sẽ tổ chức khảo sát hoạt động của hệ thống chính trị cấp xã mới, công tác chuẩn bị đại hội Đảng ở cấp xã theo chỉ đạo của Thành ủy.

Tổ chức khảo sát chuyên đề về công tác triển khai, tổ chức thực hiện chủ trương và quy định của trung ương về xây dựng chính quyền số, cải cách thủ tục hành chính toàn trình, trực tuyến, phi địa giới hành chính trên địa bàn TP.HCM.

Mỗi đại biểu phải chuẩn bị kỹ nội dung phát biểu tại nghị trường Quốc hội

TP.HCM  - Ảnh 3.

Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM Nguyễn Văn Lợi phát biểu - Ảnh: TIẾN LONG

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Nguyễn Văn Lợi - trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM - cho biết thời gian từ nay đến tháng 3-2026 không còn nhiều nhưng khối lượng công việc của đoàn rất lớn.

Đoàn vừa tiếp tục góp phần hoàn thiện chính quyền 2 cấp nhưng cũng đóng góp chung vào vấn đề phát triển kinh tế, xã hội và đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng an ninh. Cùng với đó, chuẩn bị cho kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV (dự kiến tháng 11-2025) sau khi sáp nhập các đoàn thành 34 đoàn đại biểu của các địa phương mới.

Ông yêu cầu tăng cường truyền thông, xem truyền thông như "cánh tay của mình" tham gia vào công việc của đại biểu dân cử.

Về công tác lập pháp, ông Lợi đề nghị tham gia chủ động để tổ chức các hội thảo, tọa đàm, góp ý, kể cả mời các chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu. Mỗi đại biểu chuẩn bị ý kiến để phát biểu tại nghị trường như đòi hỏi chính đáng của nhân dân, cử tri.

Ông Lợi cũng đề nghị phải chuẩn bị chu đáo nội dung các hoạt động giám sát tối cao của Quốc hội. Bổ sung để hoàn thiện kế hoạch khảo sát của đoàn, trong đó thêm vào các nội dung chính quyền số, chuyển đổi số; việc thực hiện chức năng, quyền hạn của chính quyền cấp xã.

Đặc biệt ông yêu cầu đẩy mạnh việc tiếp công dân, không chỉ ở trụ ở số 8 Lê Duẩn (trụ sở Đoàn đại biểu TP.HCM cũ), mà còn bố trí tiếp xúc ở khu vực Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ).

Trong đó ông Lợi yêu cầu đoàn phải làm việc với các cơ quan để trả lời ý kiến nhân dân. Những vụ việc gây bức xúc phải theo đuổi tới cùng.

Đại biểu Quốc hội TP.HCM sẽ khảo sát đánh giá hoạt động hệ thống cấp xã mới - Ảnh 5.Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM chia ra 15 nhóm đi tiếp xúc cử tri tại 80 điểm

Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM sau sáp nhập có 44 đại biểu, dự kiến được chia thành 15 nhóm. Sắp tới, hoạt động tiếp xúc cử tri sẽ diễn ra tại khoảng 80 điểm, trải rộng trên địa bàn 168 xã, phường.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên