06/06/2023 14:33 GMT+7

Ông Pence tranh cử, ông Trump hưởng lợi?

Cựu phó tổng thống Mỹ Mike Pence sẽ đối đầu với “sếp cũ” Donald Trump trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa.

Ông Pence tranh cử, ông Trump hưởng lợi? - Ảnh 1.

Ông Mike Pence (trái) và ông Donald Trump - Ảnh: REUTERS

Hôm 5-6 giờ địa phương, ông Pence đã tuyên bố tranh cử tại cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2024. Đây là người mới nhất bên Đảng Cộng hòa công bố chiến dịch tranh cử.

Ông Trump trong cuộc đua đông đúc

Theo Reuters, ông Pence sẽ chính thức công bố video tranh cử và thông điệp ở Iowa vào ngày 7-5.

Hiện nay, cựu tổng thống Trump được xem là ứng viên sáng giá nhất trên đường đua đại diện cho Đảng Cộng hòa.

Báo chí Mỹ cũng dự đoán cuộc bầu cử 2024 vẫn sẽ là màn đấu tay đôi giữa ông Trump và đương kim Tổng thống Joe Biden.

Ông Trump được cho gặp nhiều thách thức hơn so với ông Biden. Đảng Cộng hòa đã xuất hiện nhiều nhân vật tranh cử, trong đó ông Pence và Thống đốc bang Florida Ron DeSantis là những gương mặt nổi bật.

Trong tuần này, một vài cái tên nữa sẽ xuất hiện trên đường đua. Cựu thống đốc New Jersey Chris Christie được cho sẽ tuyên bố tranh cử trong ngày 6-6. Thống đốc Bắc Dakota Doug Burgum cũng lên kế hoạch tuyên bố tranh cử vào ngày 7-6. Tổng số ứng viên Cộng hòa sẽ hơn 10 người.

Lợi thế cho ông Trump?

Dẫu xuất hiện nhiều đối thủ, một hướng phân tích khác cho rằng sự đông đảo trong các ứng viên Cộng hòa sẽ mang lại lợi thế cho ông Trump.

Một số chuyên gia nhận định việc đông ứng viên sẽ đồng nghĩa số phiếu cử tri phải chia ra cho nhiều người, và việc này cơ bản sẽ "rút bớt" phiếu đối với các ứng viên nặng ký của ông Trump như ông DeSantis.

Tương tự, trong Đảng Cộng hòa có nhiều người e ngại ông Trump không thể thắng ông Biden nếu được chọn làm đại diện.

Nhưng việc có quá nhiều ứng viên cũng có thể khiến số phiếu "chống Trump" bên đảng này bị phân mảnh. 

Theo ABC News, đây có thể là điểm tựa để ông lấy suất đại diện giống trường hợp năm 2016.

Khảo sát tới nay cho thấy ông Trump vẫn xếp trên nhóm còn lại với khoảng cách khá lớn. 

Ông được 49% ủng hộ trong cuộc bầu cử sơ bộ, so với 19% của người đứng thứ hai DeSantis.

Bầu cử Mỹ 2024 dường như vẫn là hai cái tên Biden và TrumpBầu cử Mỹ 2024 dường như vẫn là hai cái tên Biden và Trump

Chiến dịch bầu cử Mỹ 2024 mới vào giai đoạn bắt đầu nhưng Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa dường như đã "chọn" xong hai cái tên đại diện nhiều tiềm năng hơn cả.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên