15/01/2026 20:18 GMT+7

Ông Macron: Pháp sẽ tăng cường hiện diện quân sự ở Greenland

Tổng thống Emmanuel Macron cho biết Pháp sẽ điều thêm lực lượng trên bộ, trên không và trên biển đến Greenland trong vài ngày tới.

greenland - Ảnh 1.

Một chiếc máy bay vận chuyển Lockheed C-130J Super Hercules của Không quân Hoàng gia Đan Mạch (RDAF) tại sân bay quốc tế Nuuk của Greenland ngày 15-1 - Ảnh: AFP

Tuyên bố được nhà lãnh đạo Pháp đưa ra ngày 15-1 sau khi Thủ tướng Đan Mạch cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn giữ ý định thâu tóm Greenland.

"Một nhóm binh lính Pháp đầu tiên đã có mặt tại đó và sẽ được tăng cường trong những ngày tới bằng đường bộ, đường không và đường biển", ông Macron nói trong bài phát biểu năm mới trước lực lượng vũ trang Pháp.

Hãng tin Reuters cho biết các nước châu Âu như Pháp, Đức, Thụy Điển, Na Uy đã điều một số binh sĩ đến Greenland trong ngày 15-1 để tham gia tập trận cùng Đan Mạch.

"Lực lượng NATO dự kiến sẽ hiện diện nhiều hơn ở Greenland từ hôm nay và những ngày tới. Dự kiến có thêm nhiều chuyến bay và tàu quân sự", Phó thủ hiến Greenland Mute Egede thông báo và khẳng định đây là các hoạt động "huấn luyện".

Phía Bộ Quốc phòng Đức cho biết các thành viên NATO ở châu Âu sẽ tìm hiểu "các phương án đảm bảo an ninh trước các mối đe dọa từ Nga và Trung Quốc ở Bắc Cực".

Kể từ khi trở lại Nhà Trắng một năm trước, ông Trump đã ưu tiên việc kiểm soát Greenland, một hòn đảo thuộc Đan Mạch có vị trí chiến lược ở khu vực Bắc Cực và nguồn tài nguyên khổng lồ. Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng nếu Mỹ không lấy Greenland thì Nga và Trung Quốc cũng sẽ làm điều đó.

Ngày 14-1, các quan chức ngoại giao Đan Mạch và Greenland đã đến Nhà Trắng gặp Phó Tổng thống JD Vance, Ngoại trưởng Marco Rubio.

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen nói rằng Mỹ vẫn giữ ý định kiểm soát Greenland. "Tham vọng của Mỹ trong việc chiếm đóng Greenland vẫn còn nguyên như vậy. Đây rõ ràng là một vấn đề nghiêm trọng, và do đó chúng tôi đang tiếp tục nỗ lực để ngăn chặn kịch bản này trở thành hiện thực", bà nói.

Nhà lãnh đạo Đan Mạch cho biết "một nhóm làm việc" đang được thành lập để thảo luận về cách cải thiện an ninh khu vực Bắc Cực.

Đại sứ quán Nga tại Bỉ, nơi đặt trụ sở của NATO, cho biết việc triển khai quân NATO đến Greenland là điều đáng lo ngại. Theo cơ quan này, việc NATO nói Matxcơva và Bắc Kinh là mối đe dọa đối với Greenland là một câu chuyện bịa đặt được tạo ra để gây hoang mang giả tạo, đồng thời cảnh báo về nguy cơ leo thang đối đầu trong khu vực.

Hiện tại, có rất ít bằng chứng cho thấy có nhiều tàu Trung Quốc và Nga đang di chuyển gần bờ biển.

Ông Macron: Pháp sẽ tăng cường hiện diện quân sự ở Greenland - Ảnh 3.Pháp mở lãnh sự quán tại Greenland, kêu gọi Mỹ chấm dứt gây sức ép

Pháp tuyên bố mở lãnh sự quán tại Greenland từ tháng 2 và lên tiếng phản đối các đe dọa của Mỹ, trong bối cảnh căng thẳng quanh hòn đảo chiến lược leo thang.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất