12/01/2026 18:09 GMT+7

Cựu tướng NATO có nói châu Âu 'sẵn sàng chiến đấu với Mỹ' vì Greenland?

Thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc cựu tướng NATO Michel Yakovleff kêu gọi châu Âu “sẵn sàng chiến đấu với Mỹ” nếu ông Donald Trump hành động nhằm vào Greenland. Song sự thật không phải như vậy.

Greenland - Ảnh 1.

Binh sĩ Đan Mạch diễn tập tìm kiếm các mối đe dọa trong một cuộc tập trận quân sự chung với lực lượng vệ binh và quân đội Thụy Điển, Na Uy, Đức và Pháp tại Kangerlussuaq, Greenland, ngày 17-9-2025 - Ảnh: REUTERS

Những ngày đầu tháng 1-2026, mạng xã hội Facebook và X lan truyền một phát ngôn được cho là của cựu tướng NATO Michel Yakovleff rằng: "Nếu Trump tiến vào Greenland, người châu Âu phải sẵn sàng chiến đấu với Mỹ".

Nhiều bài đăng sử dụng hình ảnh cũ của ông Yakovleff trong các cuộc phỏng vấn truyền hình.

Tuy nhiên, theo trang kiểm chứng Snopes, phát ngôn trên đã bị gán sai cho ông Yakovleff. Cựu tướng NATO này đúng là có tham gia một chương trình thảo luận trên kênh TF1 (Pháp) liên quan đến Greenland, song nội dung ông trình bày không hề kêu gọi châu Âu gây chiến với Mỹ trong trường hợp Washington tìm cách kiểm soát vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch này.

Trong đoạn phỏng vấn phát sóng khoảng phút 1:02, ông Yakovleff cho rằng nếu NATO tan rã và Mỹ có cách tiếp cận mang tính áp đặt với châu Âu, thì quan hệ xuyên Đại Tây Dương có thể đi tới "ly hôn", chứ không phải chiến tranh.

Greenland - Ảnh 2.

Một số bài đăng trên mạng xã hội sử dụng hình ảnh cũ của ông Michel Yakovleff trong các cuộc phỏng vấn, kèm theo phát ngôn bị gán sai rằng ông kêu gọi châu Âu “sẵn sàng chiến đấu với Mỹ” nếu ông Donald Trump hành động nhằm vào Greenland - Ảnh: X/@tweet4Anna_NAFO

"Chúng tôi sẽ không đi đánh nhau với Mỹ vì chúng tôi không có khả năng làm điều đó", ông nói, đồng thời ví châu Âu như "một đứa trẻ đối mặt với cha mẹ độc hại".

Snopes dẫn bản dịch tiếng Anh đoạn phỏng vấn cho thấy ông Yakovleff nhấn mạnh khả năng chấm dứt liên minh nếu NATO không còn, thay vì kêu gọi đối đầu quân sự. Ông cũng không hề sử dụng cụm từ "fight the U.S." (chiến đấu với Mỹ) như các bài đăng lan truyền.

Trao đổi qua email với Snopes, ông Yakovleff thừa nhận có thể đã nói "một điều gì đó gần như vậy" trong lúc bị ngắt lời, nhưng khẳng định câu trích dẫn đang lan truyền "không phản ánh đầy đủ quan điểm" của ông. Theo ông, lập trường thực tế của mình "phức tạp và thận trọng hơn nhiều".

Thay vì đối đầu quân sự trực tiếp, ông Yakovleff đề xuất châu Âu có thể triển khai một lực lượng mang tính biểu tượng tại Greenland, cái ông gọi là "small trigger force" (tạm dịch: lực lượng kích hoạt nhỏ).

Mục đích của lực lượng này không phải để gây chiến, mà nhằm gửi thông điệp răn đe chính trị, khiến bất kỳ hành động quân sự nào cũng phải cân nhắc hệ quả về hình ảnh và dư luận, đặc biệt là trong nội bộ nước Mỹ.

"Nếu tôi là cố vấn cho các lãnh đạo châu Âu, đặc biệt là Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, tôi sẽ đề xuất nâng mức phản ứng bằng cách triển khai một lực lượng nhỏ mang tính biểu tượng tới Greenland", ông viết.

Theo ông, điều này có thể khiến binh sĩ Mỹ phải đối mặt với tình huống nhạy cảm nếu nổ súng vào đồng minh, qua đó tạo áp lực lớn về mặt chính trị và dư luận.

Bối cảnh của tranh cãi này là căng thẳng địa chính trị leo thang đầu năm 2026, khi ông Donald Trump khơi lại ý tưởng kiểm soát Greenland - khu vực giàu tài nguyên và có vị trí chiến lược ở Bắc Cực.

Phát ngôn của Nhà Trắng rằng "quân đội Mỹ luôn là một lựa chọn" đã làm dấy lên lo ngại về tương lai của NATO, liên minh vốn được thành lập sau Thế chiến II.

Trả lời Snopes, một quan chức NATO khẳng định liên minh có lợi ích rõ ràng trong việc duy trì an ninh và ổn định ở Bắc Cực, đồng thời đang tăng cường hiện diện thông qua các hoạt động giám sát, huấn luyện và đầu tư năng lực không quân và hải quân tại khu vực này.

Tóm lại, Snopes kết luận tuy ông Michel Yakovleff có bàn về kịch bản căng thẳng liên quan Greenland và tương lai NATO, nhưng ông không hề kêu gọi châu Âu "sẵn sàng chiến đấu với Mỹ" như thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

Thực hư phát ngôn cựu tướng NATO về việc châu Âu 'sẵn sàng chiến đấu với Mỹ' vì Greenland? - Ảnh 4.Ông Trump: Mỹ cần sở hữu Greenland, nếu không Nga và Trung Quốc sẽ làm

Ông Trump tiếp tục làm gia tăng căng thẳng với các đồng minh châu Âu, khi một lần nữa công khai không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực để giành quyền kiểm soát Greenland.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Greenland Mỹ NATO châu Âu

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất