Đoạn video được Tổng thống Pháp chia sẻ trên nền tảng X về vụ bắt giữ tàu chở dầu Tagor của Nga - Video: X/ Emmanuel Macron
Theo Hãng tin AFP, trong bài đăng trên nền tảng X ngày 1-6, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết hải quân nước này đã bắt giữ tàu chở dầu Tagor của Nga trên vùng biển quốc tế ở Đại Tây Dương với sự hỗ trợ của Anh và các đối tác khác vào sáng 31-5.
"Việc các tàu lách luật trừng phạt quốc tế, vi phạm luật biển và tài trợ cho cuộc chiến mà Nga đang tiến hành chống lại Ukraine trong hơn 4 năm qua là điều không thể chấp nhận được" - ông Macron bình luận.
Ông nhấn mạnh rằng "những tàu như thế này, vốn coi thường cả những quy tắc hàng hải cơ bản nhất, cũng gây ra mối đe dọa cho môi trường và sự an toàn của mọi người".
Tàu chở dầu Tagor di chuyển từ Nga và đang bị áp lệnh trừng phạt quốc tế. Theo dịch vụ giám sát VesselFinder, tàu này mang cờ Madagascar và có lần cập cảng cuối cùng tại Murmansk (tây bắc Nga) vào đầu tháng 5.
Ông Macron khẳng định vụ bắt giữ tàu nói trên "tuân thủ nghiêm ngặt luật biển".
Hiện Nga chưa lên tiếng.
Theo Hãng thông tấn Tass, trước đó người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhấn mạnh Matxcơva sẽ sử dụng mọi biện pháp sẵn có để bảo đảm tôn trọng nguyên tắc tự do hàng hải, nhằm đối phó với "hành vi cướp biển" của Liên minh châu Âu (EU).
Kể từ tháng 9 năm ngoái, các lực lượng Pháp đã lên kiểm tra ba tàu khác được cho là thuộc "đội tàu ma" của Nga. Các tàu này được phép rời đi sau khi chủ sở hữu nộp phạt.
Phương Tây dùng cách gọi "đội tàu ma" - hay "đội tàu bóng tối" (shadow fleet) - để chỉ các tàu thường được Nga sử dụng để lách lệnh trừng phạt dầu mỏ.
Tổng thống Macron cho rằng đội tàu này của Nga có từ 600 - 1.000 tàu. Các tàu chở dầu thuộc đội tàu này thường có chủ sở hữu và bảo hiểm không rõ ràng, đồng thời đa phần đã hơn 20 năm tuổi.
Hiện nay hàng trăm tàu bị nghi thuộc đội tàu này đang chịu lệnh trừng phạt của EU.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận