24/04/2023 18:44 GMT+7

Ông Macron cảnh báo phe đối lập có thể lên nắm quyền ở Pháp

Ông Macron cảnh báo nhân vật đối lập cực hữu Marine Le Pen có thể giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Pháp tiếp theo nếu chính phủ của ông không hành động.

Ông Macron cảnh báo phe đối lập có thể lên nắm quyền ở Pháp - Ảnh 1.

Vẻ mặt trầm tư của ông Macron khi đi thăm trường cấp hai ở Ganges, miền Nam nước Pháp, ngày 20-4 - Ảnh: REUTERS

Ông Macron kêu gọi giành lại cử tri

Phát biểu trên tờ Le Parisien ngày 23-4, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã cảnh báo rằng các chính trị gia trung dung có thể sẽ thua các chính trị gia cánh hữu trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2027, nếu những thách thức hiện tại không được giải quyết.

Ông Macron cho rằng nhân vật tiêu biểu của phe cánh hữu, cũng là đối thủ của ông trong kỳ bầu cử năm ngoái, bà Marine Le Pen, sẽ là người chiến thắng về mặt chính trị trong tình trạng hỗn loạn hiện nay.

"Marine Le Pen sẽ nắm quyền nếu chúng ta không thể đối phó với những thách thức của đất nước hoặc chúng ta duy trì thói quen nói dối, cũng như phủ nhận thực tế", tổng thống Pháp cảnh báo.

Công cụ chính của bà Le Pen và những chính trị gia tương tự là "chủ nghĩa dân túy". Những người theo chủ nghĩa ôn hòa như ông Macron không thể cạnh tranh với người cánh hữu trong việc đưa ra lời hứa, nên ông kêu gọi nội các hãy giành lại cử tri thông qua hành động thực tế.

Và hành động thực tế của ông Macron đã khiến nước Pháp rung chuyển, nhưng không phải vì ủng hộ mà để phản đối.

Kết quả không mong đợi

Nước Pháp đang sục sôi câu chuyện cải cách hưu trí, nâng tuổi nghỉ hưu từ 62 lên 64. Đề xuất cải cách gây ra các cuộc biểu tình rầm rộ và tình trạng bất ổn dân sự kéo dài trên cả nước.

Quyết định thông qua cải cách mà không thực hiện đầy đủ các quy trình lập pháp đã làm căng thẳng thêm trầm trọng.

Trong khi đó, ông Macron không nghĩ mình sai. Ông cho rằng sai lầm duy nhất của ông là đã không tuyên truyền đủ về cải cách để công chúng hiểu.

"Công việc của tổng thống không xoay quanh được yêu mến hay không. Mà là cố gắng làm những điều tốt nhất cho đất nước", ông Macron nói tại xã Selestat, vùng Grand Est của nước Pháp.

Trên trường quốc tế, ông Macron đã có phát ngôn làm "dậy sóng" các đồng minh sau khi trở về từ chuyến thăm Trung Quốc ngày 8-4. 

Tổng thống Pháp cho rằng châu Âu không nên "đi theo" Mỹ và châu Âu không nên bị cuốn vào "những cuộc khủng hoảng không phải của chúng ta".

Việc tách mình ra khỏi Mỹ vào thời điểm Washington đang cung cấp phần lớn viện trợ quân sự cho Ukraine ngay lập tức gây ra bất an trên khắp châu Âu, đặc biệt là ở các quốc gia vùng Baltic và Đông Âu như Ba Lan.

Hôm nay, ngày 24-4, đánh dấu tròn một năm ông Macron tái đắc cử tổng thống Pháp nhiệm kỳ 2.

Nhiều cuộc thăm dò gần đây cho thấy bà Le Pen đã vượt qua ông Macron về mức độ ủng hộ của công chúng. Một cuộc thăm dò ngày 5-4 của Đài BFMTV cho thấy 55% người dân sẽ ủng hộ bà Le Pen và chỉ 45% người ủng hộ ông Macron nếu cuộc bầu cử tổng thống năm ngoái được tổ chức lại.

Ông Biden và ông Macron không nhất trí về Đài LoanÔng Biden và ông Macron không nhất trí về Đài Loan

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã có cuộc điện đàm hôm 20-4. Tình hình Đài Loan nằm trong số các vấn đề được dư luận đặc biệt quan tâm.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên