21/02/2024 11:45 GMT+7

Ông Lukashenko cảnh báo nguy cơ Thế chiến 3

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cảnh báo thế giới đang bên bờ vực thẳm và Belarus cũng phải chuẩn bị cho xung đột.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tại thành phố St. Petersburg, Nga vào tháng 1-2024 - Ảnh: GETTY IMAGES

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tại thành phố St. Petersburg, Nga vào tháng 1-2024 - Ảnh: GETTY IMAGES

Theo tạp chí Newsweek, trong một cuộc gặp với các quan chức cấp cao tại thủ đô Minsk ngày 20-2, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko nói những lo ngại cho Chiến tranh thế giới thứ 3 là có cơ sở, khi Belarus đang củng cố các kế hoạch nhằm "chuẩn bị nhiều nhất có thể" cho các xung đột trong tương lai.

"Thế giới một lần nữa lại đến bờ vực thẳm", ông Lukashenko nhận định.

"Chúng ta phải chuẩn bị càng nhiều càng tốt để vô hiệu hóa các rủi ro và mối đe dọa", Hãng thông tấn nhà nước Belarus BelTA dẫn lời ông Lukashenko nói với các quan chức cấp cao.

Trong bối cảnh cuộc chiến tại Ukraine sắp tròn 2 năm, lo ngại toàn cầu cho một cuộc xung đột lan rộng, vượt quá biên giới Ukraine ngày càng gia tăng.

Theo Newsweek, cuộc chiến tại Ukraine là cuộc xung đột lớn nhất ở châu Âu kể từ Chiến tranh thế giới thứ 2

Trong khi đó nhiều đề cập liên quan đến khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân đang làm thế giới tăng thêm lo lắng, trong bối cảnh xung đột bùng phát tại nhiều khu vực.

Bên cạnh đó, là một đồng minh thân cận với Nga, ông Lukashenko cũng tố hàng chục ngàn quân nhân của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), cùng hàng trăm đơn vị khí tài quân sự, chiến đấu cơ và trực thăng đang được triển khai gần biên giới Nga và Belarus.

Đề cập đến cuộc tập trận đang diễn ra của NATO, ông Lukashenko cho biết các cơ quan tình báo của Minsk đang theo dõi sát sao, đồng thời cho rằng khoảng 32.000 binh sĩ từ các nước thành viên NATO đã được triển khai "ở khu vực lân cận Belarus và Nga".

Trước đó vào tháng 9-2023, báo Financial Times đưa tin NATO triển khai cuộc tập trận Chiến dịch Phòng vệ kiên định trong tháng 2 và tháng 3-2024 trên lãnh thổ Đức, Ba Lan và các nước vùng Baltic.

Theo Hãng tin Reuters, NATO ngày 24-1 đã khởi động cuộc tập trận lớn nhất của tổ chức trong hàng chục năm qua, đánh dấu bằng việc tàu đổ bộ USS Gunston Hall của hải quân Mỹ  rời cảng để tới châu Âu. 

Cuộc tập trận quy tụ 90.000 quân nhân và dự kiến kéo dài đến hết tháng 5.

Ông Lukashenko khoe: Vũ khí hạt nhân Nga chuyển cho Belarus Ông Lukashenko khoe: Vũ khí hạt nhân Nga chuyển cho Belarus 'còn tốt'

Ngày 25-12, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết Nga đã hoàn thành việc vận chuyển vũ khí hạt nhân chiến thuật tới đất nước của ông.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên