02/11/2023 11:59 GMT+7

Ông lớn xăng dầu lãi lớn nhờ giá bán tăng, nhiều đầu mối nhỏ tạm ngừng

Nhờ giá bán điều chỉnh tăng, thị phần mở rộng, ông lớn xăng dầu PVOil báo lãi sau thuế 234 tỉ đồng quý 3-2023. Trong khi đó, Petrolimex lời đột biến nhờ thoái vốn tại ngân hàng.

Tính từ ngày 3-7-2023 đến nay, giá xăng đã tăng tới chín lần, giữ nguyên một lần và giảm hai lần - Ảnh: PVOIL

Tính từ ngày 3-7-2023 đến nay, giá xăng đã tăng tới chín lần, giữ nguyên một lần và giảm hai lần - Ảnh: PVOIL

Báo cáo tài chính quý 3-2023 vừa công bố cho thấy cả hai doanh nghiệp lớn ngành xăng dầu đều lãi đậm so với cùng kỳ. 

PVOil lãi vượt kế hoạch

Cụ thể, báo cáo tài chính của Tổng công ty Dầu Việt Nam - PVOil (mã chứng khoán: OIL) cho thấy doanh thu thuần quý 3 này đạt 24.012 tỉ đồng, giảm hơn 7% so với quý 3-2022.

Nhờ giá vốn giảm mạnh hơn, lợi nhuận gộp kỳ này của "ông lớn" xăng dầu đạt 1.147 tỉ đồng, tăng gấp 3,5 lần cùng kỳ. 

Dù các chi phí tăng, PVOil vẫn báo lãi sau thuế 234 tỉ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 373 tỉ đồng.

Lợi nhuận sau thuế của PVOil những quý gần đây - Dữ liệu: BCTC

Lợi nhuận sau thuế của PVOil những quý gần đây - Dữ liệu: BCTC

Giải trình khi lợi nhuận tăng đột biến, ông Nguyễn Tuấn Tú - phó tổng giám PVOil - cho biết quý 3 năm nay, giá dầu trên thị trường thế giới tăng nên giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu cũng liên tục được điều chỉnh tăng tương ứng…

Điều này, theo lãnh đạo PVOil, trái ngược so với thời điểm cùng kỳ năm ngoái khi giá thế giới liên tục giảm sâu do các lo ngại về suy thoái kinh tế, lạm phát.

Bên cạnh đó theo lãnh đạo PV Oil, quý 3-2023 một số đầu mối nhỏ tạm ngừng hoặc thu hẹp kinh doanh, tạo điều kiện cho công ty mở rộng thị trường, gia tăng thị phần.

So với cùng kỳ năm trước, sản lượng tiêu thụ quý 3-2023 của PVOil tăng 37%, doanh thu trên công ty mẹ tăng 21% làm cho lợi nhuận gộp tăng 441% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng năm 2023, doanh thu thuần PVOil đạt 66.875 tỉ đồng, giảm 16% so với cùng kỳ. 

Tuy nhiên lợi nhuận sau thuế vẫn đạt 664 tỉ đồng, tăng 54%.

Với kết quả nêu trên, PVOil đã vượt cả chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận đặt ra cả năm nay, dù mới đi hết 3/4 chặng đường. 

Năm 2023, PVOil đặt mục tiêu doanh thu 50.000 tỉ đồng tính trên giá dầu thô 70 USD/thùng và 480 tỉ đồng lợi nhuận sau thuế.

Petrolimex lãi đậm nhờ khoản lợi nhuận bán cổ phần PGB

Một doanh nghiệp đầu mối xăng dầu với thị phần bán lẻ lớn nhất thị trường là Petrolimex (PLX) cũng lãi rất lớn trong quý 3 này.

Bảng kết quả kinh doanh cho thấy quý 3-2023, doanh thu thuần PLX đạt 72.414 tỉ đồng, giảm không đáng kể với gần 2% so với cùng kỳ. Điểm sáng trong kỳ là giá vốn của PLX giảm, PLX lãi gộp gần 3.780 tỉ đồng, tăng 35%.

Lợi nhuận sau thuế của Petrolimex những quý gần đây (tỉ đồng) - Dữ liệu: BCTC

Lợi nhuận sau thuế của Petrolimex những quý gần đây (tỉ đồng) - Dữ liệu: BCTC

Đáng chú ý nhất vẫn là doanh thu hoạt động tài chính, đạt 1.188 tỉ đồng, cao hơn 4 lần cùng kỳ.

Nhờ vậy, dù các chi phí như bán hàng, lãi vay, quản lý doanh nghiệp đều tăng mạnh, PLX vẫn báo lãi sau thuế 729 tỉ đồng, gấp gần 4 lần quý 3-2022.

Gộp chung 9 tháng, PLX ghi nhận 205.596 tỉ đồng doanh thu thuần, giảm 9% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 2.287 tỉ đồng, gấp 4,5 lần cùng kỳ năm trước.

Theo giải thích từ đại diện PLX, lợi nhuận sau thuế quý 3-2023 tăng mạnh so với cùng kỳ 2022 chủ yếu do ghi nhận khoản lợi nhuận hoạt động tài chính từ kết quả thoái vốn tại PGBank.

2 nhà bán lẻ xăng dầu lớn nhất cả nước có tồn kho hơn 1 tỉ USD

Một chỉ tiêu trong bảng cân đối kế toán của cả PLX và PVOil đều tăng, đó là lượng hàng tồn kho.

Thời điểm cuối quý 3-2023, tồn kho của Petrolimex 19.594 tỉ đồng, tăng 2.362 tỉ đồng so với đầu năm, tương đương 14%.

Tương tự, giá trị tồn kho của PVOil cũng tăng gần gấp đôi so với đầu năm, đạt hơn 5.800 tỉ đồng.

Như vậỵ, tổng giá trị tồn kho của hai nhà bán lẻ xăng dầu lớn nhất nội địa đã lên đến gần 25.400 tỉ đồng (hơn 1 tỉ USD).

Giá trị tồn kho hai doanh nghiệp tăng mạnh trong bối cảnh giá xăng dầu trong nước đã liên tục tăng trong quý 3. Nếu tính từ ngày 3-7 đến nay, giá xăng đã tăng tới chín lần, giữ nguyên một lần và giảm hai lần. 

Sau lần tăng mới nhất ngày 1-11, giá xăng E5RON92 là 22.614 đồng/lít, xăng RON95-III lên mức 23.929 đồng/lít.

Sóng ngầm thị trường xăng dầu, Bộ Công thương đã lên tiếngSóng ngầm thị trường xăng dầu, Bộ Công thương đã lên tiếng

Bộ Công thương đã phản hồi sau loạt bài 'Sóng ngầm thị trường xăng dầu' của báo Tuổi Trẻ, trong đó có nội dung về quyết định điều chỉnh kế hoạch kiểm tra năm 2021.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên