
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov - Ảnh: REUTERS
Theo Hãng tin Sputnik, ngày 19-8, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã bình luận về những diễn biến gần đây liên quan đến việc đàm phán kết thúc chiến tranh tại Ukraine.
Phát biểu trên truyền hình quốc gia Nga Rossiya 24, ông Lavrov khẳng định "chiến dịch quân sự đặc biệt" của Matxcơva chưa bao giờ đơn giản nhằm giành lấy lãnh thổ, "dù là vùng Crimea, Donbass hay Novorossiya".
Thay vào đó, mục đích của Matxcơva luôn là tìm cách bảo vệ người Nga. Do đó ngoại trưởng Nga cảnh báo bất kỳ thỏa thuận nào về Ukraine đều phải đảm bảo an ninh của Nga và quyền của "người nói tiếng Nga sống ở Ukraine".
Donbass là tên gọi chung cho hai vùng Donetsk và Luhansk. Trong khi đó Novorossiya (tạm dịch: Tân Nga) là khái niệm địa lý từng xuất hiện nhiều lần trong lịch sử, ám chỉ một vùng lãnh thổ lịch sử của Đế quốc Nga.
Ngày nay, Novorossiya trải dài trên một vùng lãnh thổ rộng lớn ở đông nam phần lãnh thổ được thế giới công nhận của Ukraine, bao gồm Donetsk, Crimea, Zaporizhzhia, Odessa... Đây đều là những vùng chiến sự diễn ra ác liệt nhất.
Ngoài ra, ông Lavrov cũng khẳng định "đã có bầu không khí rất tốt" trong cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Alaska hôm 15-8.
Ngoại trưởng Nga không quên ca ngợi đây là "cuộc trò chuyện hữu ích" và nhấn mạnh Washington hiện có "cách tiếp cận giải quyết cuộc khủng hoảng sâu sắc hơn" trước đây nhiều.
"Rõ ràng nhà lãnh đạo Mỹ và đội ngũ của ông ấy thực sự muốn đạt kết quả lâu dài và bền vững. Điều đó không xảy ra với người châu Âu, những người luôn cho rằng họ chỉ cần ngừng bắn nhưng sau đó tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine", ông Lavrov đánh giá những diễn biến gần đây.
Ông không quên nhắc đến cuộc họp ngày 18-8 giữa ông Trump, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và một số lãnh đạo châu Âu tại Nhà Trắng.
Ông Lavrov cũng phê phán ông Zelensky, nhắc lại việc tổng thống Ukraine từng nhiều lần bác bỏ các yêu cầu nhượng bộ lãnh thổ của Nga với lý do Hiến pháp Ukraine không cho phép.
Ngoại trưởng Nga khẳng định: "Nếu ông Zelensky lo ngại về Hiến pháp Ukraine như vậy thì nên nhớ trong đó có các điều khoản buộc [chính quyền Ukraine] bảo vệ quyền của công dân Nga".
Ông cũng nhấn mạnh bất kỳ cuộc gặp nào giữa ông Putin và ông Zelensky "đều phải được chuẩn bị rất kỹ lưỡng", đánh tiếng Geneva (Thụy Sĩ) có thể là địa điểm khả thi.
Nga đáp lời tổng thống Phần Lan
Cũng trong ngày 19-8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã chỉ trích Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb, vì so sánh giải pháp tiềm năng cho xung đột Ukraine với Hiệp định đình chiến Matxcơva năm 1944 giữa Liên Xô và Phần Lan.
Tại cuộc họp ở Nhà Trắng nêu trên, ông Stubb đã bày tỏ tin tưởng sẽ có giải pháp cho cuộc xung đột Ukraine vào năm 2025, giống như những gì đã diễn ra hồi năm 1944.
Bà Zakharova phản bác tuyên bố này, khẳng định trong Thế chiến 2, Phần Lan đã chiến đấu chống Liên Xô, thậm chí sát cánh với Đức Quốc xã và chịu trách nhiệm một phần về cuộc phong tỏa Leningrad.
"Câu hỏi lớn là liệu ông Stubb có hiểu đầy đủ hậu quả lời nói của mình không. Nếu ông Stubb muốn hành động như năm 1944, ông ta nên đứng lên chống lại các đồng minh Quốc xã cũ của mình và bắt đầu tấn công chế độ Kiev", bà Zakharova khẳng định.
Hiện cả Ukraine và Phần Lan đều chưa phản hồi những bình luận trên của Matxcơva.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận