08/04/2019 15:57 GMT+7

Ông Kim Jong Un tươi cười đi thăm trung tâm hàng xịn

Ý NGUYÊN
Ý NGUYÊN

TTO - Chuyến thăm sáng nay (8-4) là chuyến thăm mới nhất trong loạt chuyến đi thị sát kinh tế của nhà lãnh đạo Triều Tiên. Nó cho thấy trọng tâm phát triển kinh tế của ông sẽ không thay đổi sau cuộc họp quốc hội tuần này.

Ông Kim Jong Un tươi cười đi thăm trung tâm hàng xịn - Ảnh 1.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã đi thị sát trung tâm thương mại Taesong Department Store ở thủ đô Bình Nhưỡng vào sáng 8-4. Ông cho biết "rất hài lòng" về việc sửa chữa và mở rộng nơi này để sớm mở cửa trở lại nhân dịp lễ Tiết Thái Dương vào ngày 15-4 - Ảnh: KCNA/REUTERS

Ông Kim Jong Un tươi cười đi thăm trung tâm hàng xịn - Ảnh 2.

Cửa hàng thời trang cho phụ nữ trong trung tâm. KCNA dẫn lời ông Kim: "Giờ đây, trung tâm thương mại hiện đại đã được hoàn thiện, đã có thể cung cấp cho công dân thủ đô nhiều loại thực phẩm chất lượng, quần áo, giày dép, đồ dùng gia đình, đồ dùng hằng ngày, dụng cụ học tập và đồ dùng sử dụng cho mục đích văn hóa đa dạng". Trong khu thương mại này còn có các nhà hàng chất lượng cao - Ảnh: KCNA/REUTERS

Ông Kim Jong Un tươi cười đi thăm trung tâm hàng xịn - Ảnh 3.

Đây là chuyến thăm mới nhất trong loạt chuyến đi "thị sát thực địa" của nhà lãnh đạo Kim Jong Un tới các cơ sở kinh tế và công nghiệp chủ chốt trước thềm phiên họp đầu tiên Quốc hội khóa 14 dự kiến diễn ra ngày 11-4. Các nhà quan sát cho rằng chuyến thăm của ông Kim tới các cơ sở công nghiệp cho thấy lập trường của ông không thay đổi trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - Ảnh: KCNA/REUTERS

Ông Kim Jong Un tươi cười đi thăm trung tâm hàng xịn - Ảnh 4.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết trong chuyến thăm, nhà lãnh đạo Kim Jong Un tỏ ra rất hài lòng về các loại hàng hóa đa dạng và có chất lượng cao. Đây là chuyến thăm cơ sở kinh tế thứ tư của ông trong vòng bảy ngày - Ảnh: KCNA/REUTERS

Ông Kim Jong Un tươi cười đi thăm trung tâm hàng xịn - Ảnh 5.

Báo Rodong Sinmun - cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên, hôm 1-4 tiếp tục có bài viết kêu gọi người dân tự lực cánh sinh. “Cũng có những quốc gia hi vọng vào sự viện trợ từ các nước khác hoặc thu hút vốn đầu tư nước ngoài một cách bừa bãi không có phương pháp phù hợp với hoàn cảnh thực tế của mình. Điều đó không phải là con đường của phồn vinh đúng đắn", tờ báo viết - Ảnh: KCNA/REUTERS

Ý NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên