31/03/2019 10:02 GMT+7

Nhiều quy định ‘oái oăm’, du lịch Triều Tiên vẫn sốt với khách Việt

THIÊN ĐIỂU
THIÊN ĐIỂU

TTO - Mọi hình thức phỏng vấn người dân Triều Tiên đều bị cấm, không mang các văn hóa phẩm của Hàn Quốc như nhạc Kpop sang Triều Tiên… là một số lưu ý mà khách phải tuân thủ.

Nhiều quy định ‘oái oăm’, du lịch Triều Tiên vẫn sốt với khách Việt - Ảnh 1.

Đoàn khách du lịch Việt Nam tham quan tàu điện ngầm Pyongyang tại Triều Tiên - Ảnh: LÊ NGỌC TÁI

Nhưng những quy định "không giống ai này" vẫn không cản được cơn sốt nhiều du khách Việt đang muốn khám phá đất nước bí ẩn nhất thế giới.

"Ngã ngửa" ở đất nước "bí ẩn nhất"

Vietravel là một trong số những hàng lữ hành sớm khai thác tour du lịch đưa khách tới Triều Tiên. Họ đã đưa ra một bảng hướng dẫn tỉ mỉ về những điều du khách cần lưu ý.

Triều Tiên cấm mọi hình thức phỏng vấn người dân hay hướng dẫn viên bản địa của du khách.

Tại buổi Giới thiệu du lịch Triều Tiên tại Hà Nội hôm 28-3, giám đốc Công ty Du lịch quốc tế Triều Tiên Ham Jin cũng "nhắc khéo" về quy định này khi đưa ra lưu ý: người dân Triều Tiên hầu hết không biết tiếng Việt, nên khách du lịch Việt Nam khi muốn giao tiếp với người dân thì nên thông qua hướng dẫn viên người địa phương.

Ngoài ra, Triều Tiên chưa cho phép du lịch cá nhân. Suốt hành trình, du khách phải đi theo đoàn. Nếu có người nhà hoặc bạn bè ở địa phương Triều Tiên, người thân đó cũng không được phép lên xe du lịch cùng đoàn.

Du khách được mang mọi loại điện thoại, tuy nhiên không có sim data để dùng 3G hay 4G, cũng không sử dụng WiFi.

Máy ảnh, máy quay cầm tay nhỏ gọn, máy nghe nhạc, pin sạc dự phòng hiện nay đã được phép mang vào Triều Tiên, không bị thu như trước đây. Các thiết bị này sẽ được nhân viên an ninh kiểm tra rất kỹ trước khi cho nhập cảnh.

Hãng lữ hành khuyên du khách không nên mang theo laptop, vì sẽ bị kiểm tra kỹ đến từng thư mục trong máy khi nhập cảnh.

Nhiều quy định ‘oái oăm’, du lịch Triều Tiên vẫn sốt với khách Việt - Ảnh 2.

Đoàn du khách Việt tham quan tại Triều Tiên - Ảnh: LÊ NGỌC TÀI

Du khách tuyệt đối không mang theo các tài liệu có tính tuyên truyền chính trị liên quan đến đất nước họ, không mang các văn hóa phẩm của Hàn Quốc sang Triều Tiên như đĩa nhạc Kpop…

Du khách đến Triều Tiên không được sử dụng tiền Triều Tiên (won) mà thay vào đó là các ngoại tệ khác như USD, euro, nhân dân tệ…, trong đó nhân dân tệ thuận tiện hơn các ngoại tệ khác.

Nhà hàng phục vụ du khách chỉ có tại những điểm được cấp phép hoạt động du lịch.

Tivi trong phòng khách sạn có các kênh địa phương của Triều Tiên nhưng khá ít kênh. Máy điều hòa trong phòng được cài đặt chế độ mặc định, tuy nhiên tình trạng cúp điện thỉnh thoảng xảy ra vào ban đêm.

Trong quá trình tham quan du lịch, du khách có thể được yêu cầu kiểm tra người hay máy ảnh, điện thoại, và đây được xem là điều bình thường.

Nhiều quy định ‘oái oăm’, du lịch Triều Tiên vẫn sốt với khách Việt - Ảnh 3.

Khu phố cổ Khai Thành (Kaesong) là một điểm tham quan hấp dẫn tại Triều Tiên - Ảnh: LÊ NGỌC TÀI

Du khách không được chụp ảnh tại một số khu vực. Trên đường từ sân bay Bình Nhưỡng vào thành phố, du khách không được chụp hình. Trong suốt chuyến du lịch, du khách không được chụp những khung cảnh, con người cho thấy sự "lạc hậu hoặc xấu xí", nếu cố tình vi phạm có thể sẽ bị kiểm tra và bắt xóa hình.

Du khách cũng được yêu cầu phải ăn mặc kín đáo khi tới thăm tượng đài, nơi sinh của các lãnh tụ Kim Nhật Thành và Kim Jong Il.

Du khách tuyệt đối không tạo dáng chụp hình giống với tư thế của các vị lãnh tụ nước này.

Vượt qua được những quy định này, du khách sẽ nhận được một chuyến du lịch thú vị khi được khám phá một đất nước vẫn được coi là "bí ẩn nhất thế giới", được tận hưởng sự thanh bình hiếm có ở đất nước được báo cáo là một trong những quốc gia có tỉ lệ tội phạm thấp, tận hưởng thiên nhiên tươi đẹp và nền văn hóa có lịch sử nghìn năm.

Nhiều quy định ‘oái oăm’, du lịch Triều Tiên vẫn sốt với khách Việt - Ảnh 4.

Biểu diễn văn nghệ phục vụ du khách tại Triều Tiên - Ảnh: LÊ NGỌC TÀI

Khách du lịch Việt đến Triều Tiên sẽ tăng đột biến?

Triều Tiên vừa có chuyến giới thiệu du lịch của quốc gia này tại Việt Nam lần đầu tiên, trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam 2019 diễn ra tại Hà Nội từ 27 đến 30-3.

Tại hội chợ này, nhiều biên bản hợp tác đã được ký kết giữa Công ty Du lịch quốc tế Triều Tiên và một số hãng lữ hành của Việt Nam. Trong đó đáng chú ý là biên bản thỏa thuận hợp tác giữa công ty này và một hãng lữ hành tại Hà Nội để thúc đẩy các tour đi Triều Tiên bằng máy bay thuê nguyên chuyến (charter).

Nếu hợp tác này thành công, khách Việt sẽ sớm được bay thẳng tới Bình Nhưỡng thay vì phải quá cảnh tại Trung Quốc như hiện nay. Dự báo lượng khách Việt đến Triều Tiên sẽ tăng lên nhiều nếu chuyến bay charter được thực hiện.

Nhiều quy định ‘oái oăm’, du lịch Triều Tiên vẫn sốt với khách Việt - Ảnh 5.

Du khách khi tới thăm thăm tượng đài hay thậm chí là nơi sinh của các lãnh tụ Triều Tiên thì phải ăn mặc kín đáo - Ảnh: LÊ NGỌC TÀI

Tại Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam, nhiều đơn vị lữ hành đã giới thiệu tour du lịch Triều Tiên như một sản phẩm du lịch mới hấp dẫn và các đơn vị này đều thực hiện khuyến mãi giảm giá sâu.

Đại diện Công ty lữ hành Viet World Travel cho biết công ty này đã bán được tour du lịch Triều Tiên trong tháng 4 và tháng 5 cho khoảng 20 khách, chỉ riêng trong 3 ngày diễn ra Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam tại Hà Nội. Tour tháng 4 đi Triều Tiên của công ty này chỉ còn chỗ cho 4-5 khách, còn tour trong tháng 5 đã đóng vì đủ số lượng.

Trong buổi gặp gỡ báo chí Giới thiệu du lịch Triều Tiên diễn ra chiều 28-3 tại Hà Nội, đại diện Công ty Du lịch quốc tế Triều Tiên cho biết năm 2018, Triều Tiên đã đón 300 khách du lịch Việt Nam nhưng năm nay họ kỳ vọng sẽ tăng lượng du khách lên gấp 10 lần.

Nhiều quy định ‘oái oăm’, du lịch Triều Tiên vẫn sốt với khách Việt - Ảnh 6.

Đường phố vắng vẻ, yên bình của Triều Triên - Ảnh: LÊ NGỌC TÀI

Nhiều hãng lữ hành không nhận khách quốc tịch Mỹ, Nhật, Hàn

Khảo sát từ các hãng lữ hành Việt đang bán tour du lịch Triều Tiên cho thấy một số hãng lữ hành Việt không nhận khách có quốc tịch Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản. Một số khác thì chỉ nhận duy nhất khách mang quốc tịch Việt Nam.

Visa du lịch Triều Tiên không được dán vào hộ chiếu, mà cấp riêng thành một tờ giấy, và nhà chức trách sẽ thu lại tờ giấy này khi xuất cảnh về nước.

Thủ tục xin visa du lịch Triều Tiên được phía Triều Tiên giới thiệu là chỉ mất 3-5 ngày, nhưng các hãng lữ hành đều yêu cầu khách phải nộp thủ tục xin visa trước ngày khởi hành 12 ngày, không tính ngày nghỉ, ngày lễ.

Hiện các hãng lữ hành của Việt Nam giới thiệu hành trình 5 ngày khám phá Triều Tiên có giá từ gần 30 triệu đồng tới gần 35,6 triệu đồng. Tuy nhiên, các hãng lữ hành đều đưa ra khuyến mãi hấp dẫn, có khi lên tới 7 triệu đồng.

'Ngợp' du khách sau thượng đỉnh, Triều Tiên giới hạn 1.000 người/ngày

TTO - Triều Tiên được cho sẽ giới hạn số du khách nước ngoài tới nước này, trong bối cảnh Bình Nhưỡng đang đối mặt với luồng du khách ồ ạt kể từ cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 1 ở Singapore năm 2018.

THIÊN ĐIỂU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên