12/06/2018 14:34 GMT+7

Ông Kim Jong Un không dùng viết Mỹ khi ký thỏa thuận với ông Trump

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã sử dụng cây viết do em gái Kim Yo Jong đem theo để ký thỏa thuận lịch sử với Tổng thống Mỹ Donald Trump thay vì sử dụng cây viết do Mỹ cung cấp.

Ông Kim Jong Un không dùng viết Mỹ khi ký thỏa thuận với ông Trump - Ảnh 1.

An ninh Triều Tiên lau kỹ cây viết được Mỹ cung cấp cho ông Kim Jong Un trong lễ ký kết - Ảnh: REUTERS

Tất cả sự việc được camera của giới phóng viên ghi lại. Theo đó, phía Mỹ đã cung cấp hai cây viết đặc biệt cho hai nhà lãnh đạo sử dụng trong phiên ký thỏa thuận.

Hai cây viết được đặt  lên bàn trước khi hai nhà lãnh đạo xuất hiện. 

Một quan chức Triều Tiên mang găng tay ngay sau đó tiến đến, lấy cây dành cho ông Kim Jong Un và làm động tác đánh bóng cây viết trước khi để lại. Không rõ vai trò của người này là gì dù có suy đoán nói ông ta là một đặc vụ.

Ông Kim Jong Un và ông Trump sau đó cùng xuất hiện tại bàn ký kết. Cả hai đã nói với nhau ngắn gọn một vài câu, đại ý nhấn mạnh tầm quan trong của văn bản mà họ sắp sửa đặt viết ký vào.

Tuy nhiên, đến phút cuối khi ông Kim Jong Un chuẩn bị ký vào văn bản, em gái của ông, bà Kim Yo Jong, đã xuất hiện và đưa cho anh trai một cây viết do bà chuẩn bị từ trước. Cây viết này có kích thước nhỏ loại phía Mỹ cung cấp.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên sau đó đã ký vào thỏa thuận lịch sử bằng cây viết của em gái đưa cho. 

Em gái ông Kim Jong Un đưa cây viết của mình cho anh trai ký thay vì sử dụng cây viết do Mỹ cung cấp - Nguồn: TWITTER

Một số người tin rằng hành động của bà Kim Yo Jong xuất phát từ lo ngại an ninh và hình ảnh của anh trai bà có thể bị ảnh hưởng. 

Hành động "đánh bóng" cây viết của quan chức Triều Tiên lúc đầu cũng có thể cùng nguyên nhân trên.

Hồi tháng 4 rồi, cũng trong một cuộc gặp lịch sử của ông Kim Jong Un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In, một đội cận vệ của ông Un đã xuất hiện, phun thuốc và làm vệ sinh nơi ông Kim chuẩn bị ngồi viết sổ lưu niệm.

Sâu xa hơn, việc sử dụng viết do Mỹ cung cấp để ký vào thỏa thuận có thể gây khó khăn cho công tác tuyên truyền của truyền thông nhà nước Triều Tiên.

Ông Kim Jong Un không dùng viết Mỹ khi ký thỏa thuận với ông Trump - Ảnh 3.

Ông Kim Jong Un nghiên cứu thỏa thuận sắp sửa ký với Tổng thống Mỹ Trump - Ảnh: REUTERS

Theo lời một quan chức Mỹ, trong suốt các cuộc đàm phán chuẩn bị cho cuộc gặp ở Singapore, phái đoàn Triều Tiên rất coi trọng các con số. 

"Họ muốn hình ảnh của họ trước thế giới cũng ngang bằng với Mỹ", vị này tiết lộ. 

Ngang bằng ở đây được hiểu theo đúng nghĩa đen, từ số quan chức hai bên tham gia cuộc họp song phương đến số lá cờ mỗi bên được sử dụng làm phông nền cho cú bắt tay của ông Kim và ông Trump.

Để chuẩn bị cho cuộc gặp của ông Kim và ông Trump, một phái đoàn an ninh Triều Tiên đã đi tiền trạm Singapore từ nhiều tuần trước, kiểm tra tất cả nơi ở, đường đi và phối hợp với an ninh Singapore. 

Phía đảo quốc sư tử cũng bỏ ra hơn 15 triệu USD để tổ chức cuộc gặp này, trong đó một nửa là dành cho công tác đảm bảo an ninh.

Ông Kim Jong Un cam kết phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên Ông Kim Jong Un cam kết phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên

TTO - Sau hai phiên họp buổi sáng, tiếp theo là ăn trưa làm việc, cả ông Donald Trum và Kim Jong Un đã đặt bút ký kết một thỏa thuận mang tính lịch sử giữa Mỹ và Triều Tiên.

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên