06/01/2021 14:39 GMT+7

Ông Kim Jong Un xác nhận không đạt nhiều mục tiêu kế hoạch kinh tế 5 năm

HỒNG VÂN
HỒNG VÂN

TTO - Nhà lãnh đạo Triều Tiên xác nhận kế hoạch kinh tế 5 năm đề ra trong kì họp 2016 đã không đạt được mục tiêu "trên hầu hết các lĩnh vực" tại cuộc họp khai mạc Đại hội lần thứ VIII Đảng Lao động Triều Tiên ngày 5-1.

Ông Kim Jong Un xác nhận không đạt nhiều mục tiêu kế hoạch kinh tế 5 năm  - Ảnh 1.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un phát biểu trong ngày khai mạc Đại hội lần thứ VIII Đảng Lao động Triều Tiên tại Bình Nhưỡng ngày 5-1 - Ảnh: KCNA

Theo thông tấn xã Triều Tiên KCNA ngày 6-1, trong bài phát biểu khai mạc ngày 5-1, nhà lãnh đạo Kim Jong Un cho biết đất nước đã lập nên một "chiến thắng kỳ diệu" nhờ củng cố sức mạnh và uy tín toàn cầu kể từ đại hội kỳ trước, nhắc đến những tiến bộ quân sự mà tiêu biểu nhất là vụ thử thành công vào tên lửa đạn đạo xuyên lục địa năm 2017 có khả năng tấn công đất liền ở Mỹ.

Tuy nhiên, ông xác nhận chiến lược kinh tế 5 năm đề ra vào năm 2016 đã không đạt được các mục tiêu trên nhiều lĩnh vực, đồng thời kêu gọi phải tăng cường năng lực tự chủ của Triều Tiên nhằm giải quyết những thách thức bên trong và bên ngoài đang cản trở sự tiến bộ của đất nước.

Ông Kim nhấn mạnh sự cần thiết phải phát triển hơn nữa nền kinh tế của đất nước theo kế hoạch 5 năm tới và nêu rõ vai trò của các ngành công nghiệp chủ chốt bao gồm luyện kim, hóa chất, điện, than, máy móc và công nghiệp khai khoáng cho nhiệm vụ phát triển trong tương lai.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng tuyên dương những người lao động "đã kiên cường vượt qua các khó khăn" trong bối cảnh đại dịch COVID-19.

Cùng ngày, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) đã gửi thư chúc mừng tới Đại hội của Đảng Lao động Triều Tiên. Lá thư nhấn mạnh vai trò của Đảng Lao động Triều Tiên, do nhà lãnh đạo Kim Jong Un đứng đầu, trong dẫn dắt công cuộc xây dựng và phát triển quốc gia đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế, cải thiện đời sống nhân dân, đối phó với các dịch bệnh trong những năm gần đây.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc hi vọng 2 nước sẽ tiếp tục gìn giữ và phát huy các mối quan hệ song phương vì hòa bình, thịnh vượng và phát triển chung.

Ông Kim Jong Un xác nhận không đạt nhiều mục tiêu kế hoạch kinh tế 5 năm  - Ảnh 2.

Ảnh toàn cảnh ngày khai mạc Đại hội lần thứ VIII Đảng Lao động Triều Tiên tại Bình Nhưỡng ngày 5-1 - Ảnh: KCNA

Ông Kim Jong Un xác nhận không đạt nhiều mục tiêu kế hoạch kinh tế 5 năm  - Ảnh 3.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tại cuộc họp khai mạc Đại hội lần thứ VIII Đảng Lao động Triều Tiên tại Bình Nhưỡng ngày 5-1 - Ảnh: KCNA

Ông Kim Jong Un xác nhận không đạt nhiều mục tiêu kế hoạch kinh tế 5 năm  - Ảnh 4.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tại cuộc họp khai mạc Đại hội lần thứ VIII Đảng Lao động Triều Tiên tại Bình Nhưỡng ngày 5-1 - Ảnh: KCNA

Ông Kim Jong Un xác nhận không đạt nhiều mục tiêu kế hoạch kinh tế 5 năm  - Ảnh 5.

Ảnh toàn cảnh ngày khai mạc Đại hội - Ảnh: KCNA

Triều Tiên tổ chức duyệt binh rầm rộ nhân 75 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên tổ chức duyệt binh rầm rộ nhân 75 năm thành lập Đảng Lao động

TTO - Triều Tiên tổ chức lễ duyệt binh lớn vào tối ngày 10-10 với hàng ngàn binh sĩ không đeo khẩu trang và nhà lãnh đạo Kim Jong Un cũng có bài phát biểu đáng chú ý trước công chúng.

HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên