11/12/2025 08:31 GMT+7

Ông Kim Jong Un đến Đại sứ quán Nga chia buồn sau khi Đại sứ Matsegora qua đời

Sáng nay truyền thông Triều Tiên đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã đến Đại sứ quán Nga để gửi lời chia buồn sau khi Đại sứ Nga tại Triều Tiên Alexander Matsegora qua đời.

đại sứ - Ảnh 1.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đến Đại sứ quán Nga ở Bình Nhưỡng để chia buồn vào hôm 10-12 sau khi Đại sứ Nga Alexander Matsegora qua đời - Ảnh: AFP/KCNA

Theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), chuyến đi trên diễn ra vào hôm 10-12. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã đặt hoa tại Đại sứ quán Nga ở Bình Nhưỡng và dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ ông Matsegora.

Các nhân vật cấp cao khác, trong đó có quan chức quân đội hàng đầu Pak Jong Chon, cũng đã đến thăm Đại sứ quán Nga.

Hãng tin AFP bình luận diễn biến này càng cho thấy mối quan hệ sâu sắc giữa Triều Tiên và Nga kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra vào tháng 2-2022.

Tại Đại sứ quán Nga, ông Kim gọi "việc mất đi vị đại sứ vào thời điểm một giai đoạn lịch sử quan trọng được mở ra trong tiến trình phát triển quan hệ giữa hai nước là một nỗi buồn sâu sắc và mất mát lớn".

Hôm 8-12, Bộ Ngoại giao Nga thông báo Đại sứ Nga tại Triều Tiên Alexander Matsegora đã qua đời vào hôm 6-12 ở tuổi 70.

Ông Matsegora đã dành phần lớn cuộc đời mình cho việc tăng cường quan hệ Nga - Triều Tiên.

đại sứ - Ảnh 2.

Ông Kim Jong Un tại Đại sứ quán Nga ở Bình Nhưỡng hôm 10-12 - Ảnh: AFP/KCNA

Ông Matsegora trở thành đại sứ Nga tại Bình Nhưỡng từ năm 2014, sau khi giữ vị trí cố vấn tại đại sứ quán và là phó vụ trưởng Vụ Châu Á của Bộ Ngoại giao Nga. Gần đây, ông chứng kiến mối quan hệ giữa hai nước láng giềng Nga - Triều Tiên ấm lên mức chưa từng thấy kể từ thời Chiến tranh lạnh.

Bộ Ngoại giao Nga gọi ông Matsegora là "một con người tài năng, xuất chúng", người đã "dành trọn cuộc đời để phục vụ tổ quốc". Bộ Ngoại giao Nga gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình và bạn bè của ông.

Theo Hãng tin Tass, ông Matsegora sinh năm 1955. Năm 1978, ông tốt nghiệp Viện Quan hệ quốc tế quốc gia Matxcơva (MGIMO). Ông gia nhập ngành ngoại giao vào năm 1999 và đảm nhận nhiều vị trí khác nhau, cả tại trụ sở của Bộ Ngoại giao Nga và ở nước ngoài.

Ông nói được tiếng Anh và tiếng Triều Tiên. Trong thời kỳ Liên Xô, ông Matsegora từng tham gia thúc đẩy quan hệ thương mại giữa Liên Xô và Triều Tiên.

Ông Kim Jong Un đến đại sứ quán Nga sau khi Đại sứ Matsegora qua đời - Ảnh 2.Đại sứ Nga tại Triều Tiên qua đời ở tuổi 70, Nga ca ngợi 'một người tài năng xuất chúng'

Ngày 8-12, Bộ Ngoại giao Nga thông báo Đại sứ Nga tại Triều Tiên Alexander Matsegora đã qua đời vào hôm 6-12 ở tuổi 70, theo Hãng tin AFP.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất