03/08/2023 13:07 GMT+7

Ông Hun Sen: Tôi sẽ trở lại làm thủ tướng nếu Hun Manet gặp nguy hiểm tính mạng

Thủ tướng Hun Sen tuyên bố sẽ trở lại một ngày nào đó để đất nước không hỗn loạn, nếu con trai Hun Manet của ông gặp chuyện nguy hiểm tính mạng.

Ông Hun Sen (bên phải) sẽ chuyển giao quyền lực cho con trai Hun Manet trong tháng 8-2023 - Ảnh: REUTERS

Ông Hun Sen (bên phải) sẽ chuyển giao quyền lực cho con trai Hun Manet trong tháng 8-2023 - Ảnh: REUTERS

Thủ tướng đương nhiệm Hun Sen, người lãnh đạo Chính phủ Campuchia từ năm 1985, hé lộ như vậy trong lễ khánh thành đường vành đai 3 ở thủ đô Phnom Penh sáng 3-8.

Con trai ông, Đại tướng Hun Manet, gần như chắc chắn trở thành thủ tướng tương lai của Campuchia trong tháng này. 

Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) do ông Hun Sen lãnh đạo đã giành chiến thắng lớn trong cuộc bầu cử Quốc hội khóa VII hôm 23-7. Ông Hun Manet được công bố là ứng viên của CPP cho chiếc ghế thủ tướng.

Video: Ông Hun Sen nói sẽ trở lại làm thủ tướng nếu Hun Manet gặp nguy hiểm tính mạng

Tháng trước, ông Hun Sen tuyên bố sẽ rời khỏi ghế thủ tướng và giao lại trọng trách lãnh đạo đất nước cho ông Hun Manet cùng thế hệ trẻ. 

Nhà lãnh đạo 71 tuổi cũng mong người dân cảm thông cho quyết định đó, khẳng định sẽ không can thiệp vào công việc của chính phủ tương lai.

Tuy nhiên, trong bài phát biểu ngày 3-8, ông Hun Sen đã nói về khả năng quay trở lại làm thủ tướng.

"Nếu con trai Hun Manet của tôi gặp chuyện gì khiến nó có nguy cơ mất mạng, tôi sẽ trở lại làm thủ tướng", báo Khmer Times trích lời ông Hun Sen. 

Tờ báo của Campuchia kế đó diễn giải rằng quyết định của ông Hun Sen nhằm tránh đất nước rơi vào hỗn loạn.

Nhà lãnh đạo Campuchia cũng cho biết việc ông trở lại chỉ là tạm thời. Sau đó ông sẽ chọn một người khác làm thủ tướng.

Ông Hun Sen khẳng định dự định trở lại đã được thông báo với Ban Thường vụ CPP từ tận tháng 11-2021.

Đại tướng Hun Manet năm nay 46 tuổi, có thời gian dài phục vụ trong Quân đội Hoàng gia Campuchia. 

Ông cũng là người Campuchia đầu tiên tốt nghiệp Học viện West Point danh giá của Mỹ.

Ông Hun Sen từng nhiều lần nhấn mạnh việc ông Hun Manet làm thủ tướng không phải là sự kế thừa, kiểu cha truyền con nối. 

Theo ông, đây là một tiến trình có những quy định chặt chẽ, trong đó tân thủ tướng phải là một trong các nghị sĩ đắc cử.

Bài phát biểu cuối cùng của Thủ tướng Hun Sen

Thủ tướng Hun Sen cắt băng khánh thành tuyến đường mới ở Campuchia ngày 3-8 - Ảnh: AFP

Thủ tướng Hun Sen cắt băng khánh thành tuyến đường mới ở Campuchia ngày 3-8 - Ảnh: AFP

Trong lễ khánh thành đường vành đai 3 sáng 3-8, Thủ tướng Hun Sen chia sẻ đây sẽ là bài phát biểu cuối cùng của ông trước người dân trên cương vị người đứng đầu Chính phủ Campuchia.

"Những thành tựu khác, bao gồm sân bay quốc tế Siem Reap-Angkor, sẽ được khánh thành bởi thủ tướng mới", ông nói thêm.

Nhà lãnh đạo Campuchia kế đó kêu gọi các bộ trưởng không còn trong nội các sắp tới hiểu rằng họ cần phải "hy sinh".

Những chính trị gia này, theo ông Hun Sen, có thể tranh cử ghế thượng nghị sĩ hoặc làm cố vấn cho Chính phủ Campuchia mới vì tuổi tác đã cao. Một số thượng nghị sĩ hiện tại đã 80 hoặc gần 80 tuổi, vừa đủ để nghỉ hưu nên các bộ trưởng sắp mãn nhiệm có thể thay thế họ.

Campuchia bắt người xúc phạm thủ tướng tương lai Hun ManetCampuchia bắt người xúc phạm thủ tướng tương lai Hun Manet

Sáng 1-8, báo Khmer Times đưa tin cảnh sát Phnom Penh vừa bắt một người phụ nữ có hành vi xúc phạm danh dự và nhân phẩm của ông Hun Manet, thủ tướng tương lai của Campuchia.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên