30/05/2022 06:42 GMT+7

Ông Biden rơi nước mắt ở hiện trường vụ xả súng, phụ huynh nói 'làm gì đi chứ'

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Tổng thống Mỹ Joe Biden và đệ nhất phu nhân Jill Biden đã gạt nước mắt khi cả hai đứng trước khu vực tưởng niệm 19 học sinh và 2 giáo viên bị bắn chết tại Trường tiểu học Robb. Cả hai đối mặt với sự chất vấn của đám đông tại vài địa điểm.

Ông Biden rơi nước mắt ở hiện trường vụ xả súng, phụ huynh nói làm gì đi chứ - Ảnh 1.

Tổng thống Biden và đệ nhất phu nhân đứng im lặng trước nơi đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân trong vụ xả súng - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, chuyến đi đến Texas của ông Biden ngày 29-5 (giờ Mỹ) không nằm ngoài mục đích xoa dịu các gia đình nạn nhân và giảm bớt những chỉ trích nhắm vào chính quyền ông.

"Làm cái gì đó đi chứ", một đám đông hô lớn khi Tổng thống Biden rời khỏi một nhà thờ ở Texas. Nhà lãnh đạo Mỹ vội đáp lại: "Chúng tôi sẽ làm".

Tổng thống Mỹ đã đến Trường tiểu học Robb, hiện trường của vụ xả súng và gặp riêng gia đình các nạn nhân. Ở những nơi ông đến, đón ông là lời cảm ơn của phần lớn đám đông đang chờ bên đường nhưng xen lẫn trong đó còn có phản ứng thất vọng và tức giận của một số người.

"Chúng tôi cần giúp đỡ, thống đốc Abbott", ai đó hét lên khi Tổng thống Biden đến trường Robb cùng thống đốc Texas Greg Abbott, một đảng viên Cộng hòa phản đối việc siết chặt kiểm soát súng đạn. "Thật xấu hổ giùm ông, Abbott", một người khác lên tiếng.

"Chúng tôi cũng đau buồn như các vị. Chúng tôi cầu nguyện và sẽ sát cánh cùng những người ở đó. Và chúng tôi cam kết biến nỗi đau này thành hành động", Tổng thống Biden viết trên Twitter sau chuyến đi Texas.

Sự phẫn nộ hiện vẫn chưa lắng xuống sau khi có thông tin cảnh sát thành phố Uvalde, nơi diễn ra vụ thảm sát, đã chần chừ bên ngoài hành lang hơn 1 tiếng thay vì xông vào phòng học tiêu diệt nghi phạm ngay lập tức.

Trong thông báo trước chuyến đi của ông Biden, Bộ Tư pháp Mỹ xác nhận sẽ xem xét phản ứng của cảnh sát thành phố Uvalde và công bố sớm kết quả đánh giá.

Theo Reuters, vụ việc đã châm ngòi cho không ít chỉ trích nhắm vào Tổng thống Biden, một đảng viên Đảng Dân chủ đã nhiều lần kêu gọi cải tổ luật sở hữu và sử dụng súng.

Tuy nhiên, cho đến hiện tại nhà lãnh đạo Mỹ vẫn thất bại trong việc ngăn chặn các vụ xả súng hàng loạt hoặc thuyết phục các đảng viên Cộng hòa rằng các biện pháp kiểm soát chặt chẽ hơn có thể ngăn chặn những sự việc như vậy tái diễn.

Chuyến thăm Texas là chuyến công du thứ ba của Tổng thống Biden tới một địa điểm xả súng hàng loạt kể từ khi nhậm chức, theo Reuters.

Salvador Ramos, hung thủ trong vụ xả súng tại Texas, chỉ mới 18 tuổi và chưa từng có tiền án tiền sự cũng như vấn đề về tâm thần. Trước vụ việc, nghi phạm đã nhiều lần đăng các thông điệp đe dọa bạo lực trên mạng xã hội.

Quan chức Texas thừa nhận sai lầm trong vụ xả súng trường tiểu học Quan chức Texas thừa nhận sai lầm trong vụ xả súng trường tiểu học

TTO - Đại tá Steven McCraw, giám đốc Sở An toàn công cộng bang Texas (Mỹ), thừa nhận quyết định không can thiệp vào vụ xả súng tại Trường tiểu học Robb sớm hơn là sai lầm và không có gì để bào chữa.

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên