01/06/2022 07:30 GMT+7

Ông Biden nhờ nữ Thủ tướng New Zealand chỉ dẫn đối phó nạn xả súng

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Trong cuộc gặp với Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern, Tổng thống Mỹ Joe Biden xin lời khuyên về việc đối phó với bạo lực súng đạn. Tuy nhiên rất khó để cấm súng trường bán tự động tại Mỹ như các nước khác.

Ông Biden nhờ nữ Thủ tướng New Zealand chỉ dẫn đối phó nạn xả súng - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Joe Biden (phải) gặp Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern ngày 31-5 - Ảnh: REUTERS

"Chúng tôi cần sự chỉ dẫn của bà. Tôi muốn làm việc với bà về nỗ lực này", Hãng tin AFP dẫn lời ông Biden nói.

Bà Ardern cho biết sẵn sàng chia sẻ với Mỹ kinh nghiệm về đối phó với súng của New Zealand. Sau vụ thảm sát bằng súng ở Christchurch năm 2019 làm 51 người thiệt mạng, chính quyền New Zealand đã cấm các loại súng bán tự động và hạn chế các loại súng khác.

Tuy nhiên, theo giới quan sát, rất khó để Mỹ cấm các loại súng trường bán tự động như AR-15, loại được sử dụng trong vụ xả súng học đường ở Texas cách đây 1 tuần và được nhiều người ưa chuộng vì kiểu dáng quân đội, dễ sử dụng.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre thừa nhận việc kiểm soát súng tại Mỹ khó hơn các nước khác. Dù vậy, Nhà Trắng đến nay vẫn thúc đẩy Quốc hội Mỹ hành động đối với các quy định về súng và ông Biden hứa sẽ có cuộc gặp với quốc hội về vấn đề này.

Ngày 31-5, người dân thị trấn Uvalde, bang Texas, bắt đầu chôn cất các học sinh và giáo viên thiệt mạng trong vụ xả súng tại đây. Trong vụ việc làm rúng động nước Mỹ, một thanh niên 18 tuổi mang súng trường vào Trường tiểu học Robb ở Uvalde, bắn chết 19 học sinh và 2 giáo viên.

Ông Biden nhờ nữ Thủ tướng New Zealand chỉ dẫn đối phó nạn xả súng - Ảnh 2.

Buổi tang lễ của một trong các nạn nhân vụ xả súng ở trường tiểu học tại Uvalde, tổ chức ngày 31-5 - Ảnh: REUTERS

Bất chấp những lời kêu gọi kiềm chế bạo lực súng đạn sau thảm kịch ở Texas, Mỹ ghi nhận thêm hơn chục vụ xả súng trong cuối tuần trước. 

Các trường hợp được tính là xả súng tại Mỹ khi có hơn 4 người thiệt mạng. Tổng cộng có 132 người chết và hơn 329 người bị thương do súng đạn tại Mỹ trong cuối tuần qua, theo trang The Gun Violence Archive.

Ông Biden rơi nước mắt ở hiện trường vụ xả súng, phụ huynh nói Ông Biden rơi nước mắt ở hiện trường vụ xả súng, phụ huynh nói 'làm gì đi chứ'

TTO - Tổng thống Mỹ Joe Biden và đệ nhất phu nhân Jill Biden đã gạt nước mắt khi cả hai đứng trước khu vực tưởng niệm 19 học sinh và 2 giáo viên bị bắn chết tại Trường tiểu học Robb. Cả hai đối mặt với sự chất vấn của đám đông tại vài địa điểm.


TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: súng Mỹ New Zealand