11/08/2023 09:06 GMT+7

Ông Biden gọi Trung Quốc là 'quả bom hẹn giờ'

Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng các vấn đề kinh tế và nhân khẩu học ngày càng nhiều của Trung Quốc khiến đất nước tỉ dân này trở thành một "quả bom hẹn giờ", đe dọa phần còn lại của thế giới.

Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại thành phố Salt Lake, bang Utah, Mỹ ngày 10-8 - Ảnh: REUTERS

Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại thành phố Salt Lake, bang Utah, Mỹ ngày 10-8 - Ảnh: REUTERS

"Trung Quốc là quả bom hẹn giờ trong nhiều trường hợp", Hãng tin AFP dẫn lời Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại một sự kiện gây quỹ ở bang Utah vào ngày 10-8.

Nhà lãnh đạo Mỹ đánh giá "Trung Quốc đang gặp rắc rối" vì tăng trưởng chậm lại và số người trong độ tuổi nghỉ hưu đông hơn số người trong độ tuổi lao động.

"Họ có tỉ lệ thất nghiệp cao nhất. Họ có một số vấn đề. Điều này không tốt bởi vì khi những người xấu gặp vấn đề, họ sẽ làm những điều xấu", ông Biden nói.

Theo Hãng tin Bloomberg, đây là những bình luận đáng báo động nhất cho đến nay mà ông Biden đưa ra về đối thủ địa chính trị chính của Mỹ. Hiện Trung Quốc chưa lên tiếng về phát ngôn nói trên của ông Biden. 

Tổng thống Biden cho biết ông đang tìm kiếm "mối quan hệ hợp lý với Trung Quốc". Ông nói: "Tôi không muốn làm tổn thương Trung Quốc, nhưng tôi đang theo dõi".

Trước đó một ngày, ông Biden đã ký sắc lệnh hành pháp cấm hoặc hạn chế một số khoản đầu tư của Mỹ vào các thực thể ở Trung Quốc hoạt động trong 3 lĩnh vực: chất bán dẫn và vi điện tử, công nghệ thông tin lượng tử và một số hệ thống trí tuệ nhân tạo.

Vài ngày qua, nền kinh tế Trung Quốc đón nhận các tin xấu liên tiếp. Kinh tế nước này đã rơi vào giảm phát sau khi giá tiêu dùng lần đầu tiên giảm kể từ đầu năm 2021.

Cụ thể, theo số liệu do Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc (NBS) công bố ngày 9-8, chỉ số giá tiêu dùng (CPI - thước đo lạm phát chính) ở nước này trong tháng 7-2023 đã giảm 0,3% so với cùng kỳ năm ngoái, sau khi đi ngang trong tháng 6.

Chỉ số giá sản xuất (PPI - thước đo chính về giá xuất xưởng) của Trung Quốc cũng giảm 4,4% ở cùng giai đoạn, đánh dấu tháng giảm thứ 10 liên tiếp.

Trước đó, hôm 8-8, số liệu mới cho thấy kim ngạch xuất khẩu tháng 7 của nước này giảm 14,5% so với cùng kỳ năm ngoái, đánh dấu tháng thứ ba giảm liên tiếp và là mức giảm mạnh nhất trong 3 năm qua.

Tình hình ở Trung Quốc trái ngược với Mỹ và các nước châu Âu, những nơi lạm phát cao liên tục và phải tăng lãi suất nhiều lần để kiềm chế. Trong khi lạm phát tiêu diệt sức mua thì giảm phát lại là điều tồi tệ cho tăng trưởng.

Trung Quốc gặp "cú sốc giảm phát"Trung Quốc gặp 'cú sốc giảm phát'

Nền kinh tế Trung Quốc đã rơi vào giảm phát sau khi giá tiêu dùng lần đầu tiên giảm kể từ đầu năm 2021.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên