30/10/2022 12:10 GMT+7

Ông Biden đi bỏ phiếu bầu giữa kỳ sớm ở quê nhà Delaware

HỒNG VÂN
HỒNG VÂN

TTO - Theo Hãng tin NBC News, ngày 29-10, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cùng cháu gái đi bỏ phiếu cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ quan trọng với nền chính trị Mỹ ở điểm bầu cử Wilmington, bang Delaware.

Ông Biden đi bỏ phiếu bầu giữa kỳ sớm ở quê nhà Delaware - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Joe Biden và cháu gái bỏ phiếu sớm cho cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2022 ở Wilmington - Ảnh: REUTERS

Cuộc bầu cử trực tiếp ở bang Delaware, bang nhà của ông Biden, bắt đầu từ ngày 28-10. Ông thường về đây vào dịp cuối tuần nên đã nhân dịp này để đi bỏ phiếu tại đây.

Ông Biden cho biết ông lạc quan về kỳ bầu cử giữa kỳ, cuộc bầu cử có ý nghĩa quyết định đảng nào sẽ kiểm soát Quốc hội Mỹ trong hai năm tiếp theo.

Trong những ngày cuối cùng trước ngày bầu cử 8-11, ông Biden có kế hoạch đẩy mạnh các chuyến đi vận động bầu cử cho các ứng viên của Đảng Dân chủ tại các bang Pennsylvania, Florida, New Mexico và Maryland.

"Tôi sẽ dùng phần thời gian còn lại để khẳng định rằng đây là một sự lựa chọn. Một sự lựa chọn cơ bản giữa hai tầm nhìn rất khác nhau cho đất nước", ông Biden nhấn mạnh.

Ông Biden đã bỏ phiếu cùng cháu gái Natalie, năm nay vừa đủ tuổi đi bầu (18 tuổi).

Hiến pháp Mỹ quy định nhiệm kỳ tổng thống dài bốn năm, nghị sĩ Hạ viện nhiệm kỳ hai năm, nghị sĩ Thượng viện nhiệm kỳ sáu năm.

Do đó, cứ mỗi hai năm, vào giữa nhiệm kỳ của tổng thống, cử tri trên khắp nước Mỹ sẽ bầu lại toàn bộ 435 ghế tại Hạ viện và 1/3 trong tổng số 100 ghế tại Thượng viện. Ngày bầu cử năm 2022 sẽ diễn ra vào ngày 8-11 tới để bầu lại tất cả 435 ghế hạ nghị sĩ, 35/100 ghế thượng nghị sĩ, 36 thống đốc bang và hàng loạt cuộc bầu cử chính quyền địa phương.

Bầu cử giữa kỳ được xem như thước đo về sự ủng hộ của người dân với kết quả điều hành chính phủ của ông Biden nói riêng và Đảng Dân chủ nói chung, trong gần hai năm qua.

Đảng Dân chủ đang chiếm đa số ở Hạ viện và Thượng viện, tuy nhiên có một xu hướng phổ biến là đảng cầm quyền thường thất bại hoặc mất nhiều ghế trong các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Với tỉ lệ Dân chủ 220 - Cộng hòa 212 ghế hiện nay, Đảng Cộng hòa cần giữ nguyên được số ghế hiện tại và giành thêm sáu ghế nữa để kiểm soát lại Hạ viện. Đây là kịch bản hoàn toàn có thể xảy ra.

Tại Thượng viện, Đảng Dân chủ đang giữ 50 ghế và Đảng Cộng hòa 50 ghế. Tuy nhiên, theo Hiến pháp, do phó tổng thống, trên cương vị chủ tịch Thượng viện, nên Dân chủ nắm đa số tại Thượng viện Mỹ.

Trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2022, Đảng Dân chủ đang có lợi thế hơn. Trong số 35 ghế thượng nghị sĩ bầu lại lần này, Đảng Dân chủ có 14 ghế phải bầu lại, còn phe Cộng hòa phải bầu lại 21 ghế.

Trên toàn nước Mỹ, Đảng Dân chủ đang khuyến khích cử tri tận dụng lợi thế của việc bỏ phiếu sớm, bằng cách bỏ phiếu qua thư hoặc tại các điểm bầu cử đã mở với hy vọng có nhiều cử tri đi bỏ phiếu.

Thống kê cho thấy đã có gần 19,5 triệu cử tri bỏ phiếu sớm trên toàn quốc.

Saudi Arabia nói Mỹ nhờ hoãn giảm sản lượng dầu trước bầu cử giữa nhiệm kỳ Saudi Arabia nói Mỹ nhờ hoãn giảm sản lượng dầu trước bầu cử giữa nhiệm kỳ

TTO - Trong phát biểu ngày 13-10, Saudi Arabia tiết lộ chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nhờ nước này tác động, hoãn quyết định giảm sản lượng dầu thêm một tháng nữa.

HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên