09/12/2020 06:54 GMT+7

Ông Biden công bố dàn lãnh đạo y tế, cam kết sau 100 ngày 'sẽ tốt hơn'

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Tổng thống đắc cử Joe Biden đã giới thiệu dàn lãnh đạo y tế sẽ chịu trách nhiệm xử lý đại dịch COVID-19 trong chính quyền của ông, cam kết sau 100 ngày kể từ khi nhậm chức 'cuộc sống ở Mỹ sẽ tốt đẹp hơn'.

Ông Biden công bố dàn lãnh đạo y tế, cam kết sau 100 ngày sẽ tốt hơn - Ảnh 1.

Tổng thống đắc cử Joe Biden - Ảnh: REUTERS

Trong cuộc họp báo ngắn tại thành phố Wilmington, bang Delaware ngày 8-12, ông Biden cho biết ông cần Quốc hội hỗ trợ toàn diện cho khâu phân phối vắc xin COVID-19 đến mọi nơi trên đất Mỹ.

Ông Biden cũng cam kết việc đưa trẻ em quay lại trường học sẽ là một trong những ưu tiên quốc gia trong 100 ngày đầu tiên kể từ khi ông tuyên thệ nhậm chức tổng thống Mỹ vào ngày 20-1-2021, theo hãng tin Reuters.

"Trong 100 ngày, chúng ta có thể thay đổi diễn biến của đại dịch và thay đổi để cuộc sống ở Mỹ trở nên tốt đẹp hơn. Bất kể quan điểm hay đường lối chính trị của bạn là gì, hãy đeo khẩu trang trong 100 ngày này" - ônh Biden kêu gọi.

Cho đến nay, hơn 280.000 người Mỹ đã thiệt mạng vì virus corona và hàng triệu người đã mất việc vì đại dịch này.

Các vắc xin hiệu quả có thể giúp chính quyền dưới thời ông Biden tập trung chữa lành nền kinh tế Mỹ. 

"100 ngày đầu tiên của tôi sẽ không thể chấm dứt COVID-19. Tôi không thể hứa điều đó. Tuy nhiên, chúng ta sẽ không còn lún sâu vào mớ hỗn độn này dù chúng ta cũng chưa thể thoát ra nhanh chóng. Cần có thời gian để làm điều này" - ông Biden nói thêm.

Ông Biden công bố dàn lãnh đạo y tế, cam kết sau 100 ngày sẽ tốt hơn - Ảnh 2.

Tổng công tố bang California Xavier Becerra - Ảnh: REUTERS

Hãng tin Reuters cho biết ông Biden đã đề cử tổng công tố bang California Xavier Becerra, cựu nghị sĩ gốc Latin ủng hộ Đạo luật chăm sóc y tế giá cả phải chăng (Obamacare), làm Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh.

Ông Biden cũng đã chọn bác sĩ Rochelle Walensky - trưởng Khoa bệnh truyền nhiễm Bệnh viện Massachusetts General tại Boston, để điều hành Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ.

Bác sĩ Anthony Fauci, chuyên gia bệnh truyền nhiễm hàng đầu của Mỹ, làm cố vấn y tế trưởng của ông Biden. Bác sĩ Vivek Murthy làm bác sĩ phẫu thuật trưởng, trở lại vai trò ông từng đảm nhiệm trong chính quyền tổng thống Barack Obama trước đây.

Ông Jeff Zient, một cố vấn kinh tế nổi tiếng với năng lực quản lý của ông Biden, sẽ chịu trách nhiệm giám sát phản ứng của đại dịch COVID-19, bao gồm việc phân phối vắc xin.

Tổng thống đắc cử cũng chỉ định tướng về hưu Lloyd Austin làm Bộ trưởng Quốc phòng. Trang Axios còn cho biết ông Biden đề cử cựu Thống đốc bang Iowa Tom Vilsack vào vị trí Bộ trưởng Nông nghiệp.

Trong một diễn biến khác, theo Reuters, luật sư Rudy Giuliani của đương kim Tổng thống Donald Trump tuyên bố ông cảm thấy khá hơn và sẽ xuất viện trong ngày 9-12 sau khi điều trị bệnh COVID-19.

"Tôi nghĩ họ sẽ cho tôi xuất viện vào ngày mai" - cựu thị trưởng thành phố New York Giuliani thông báo ngày 8-12. Ông Giuliani là người dẫn đầu các nỗ lực nhằm đảo ngược kết quả bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020.

Ông Biden đề cử cựu nghị sĩ Ông Biden đề cử cựu nghị sĩ 'chính trực, thông tuệ' làm bộ trưởng y tế

TTO - Hãng tin Reuters dẫn 2 nguồn tin cho biết Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden sẽ chọn tổng công tố bang California Xavier Becerra làm Bộ trưởng Y tế và dịch vụ nhân sinh - một vị trí quan trọng trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên