30/06/2022 23:07 GMT+7

Olympic tiếng Anh lập kỷ lục thu hút trên 600.000 học sinh, sinh viên

HÀ THANH
HÀ THANH

TTO - Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết khẳng định số lượng thí sinh vượt trội chính là tín hiệu tích cực cho thấy sự ủng hộ mạnh mẽ với phong trào rèn luyện tiếng Anh trong học sinh, sinh viên.

Olympic tiếng Anh lập kỷ lục thu hút trên 600.000 học sinh, sinh viên - Ảnh 1.

Anh Nguyễn Minh Triết, bí thư Trung ương Đoàn, chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam - Ảnh: HÀ THANH

Tối nay 30-6, tại Hà Nội diễn ra vòng chung kết hội thi "Olympic tiếng Anh học sinh, sinh viên toàn quốc" lần thứ 4.

Chương trình do Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Bộ Giáo dục và đào tạo, Bộ Lao động - thương binh và xã hội cùng các đơn vị phối hợp tổ chức.

Năm nay, hội thi lập kỷ lục với sự tham gia của hơn 600.000 thí sinh đến từ 2.700 trường học trên cả nước, với hơn 1 triệu lượt thi trực tuyến trên website.

"Kết quả này hoàn toàn vượt trội so với các lần tổ chức trước, đây chính là một tín hiệu tích cực cho thấy sự ủng hộ mạnh mẽ trong phong trào rèn luyện tiếng Anh của toàn thể học sinh, sinh viên, góp phần vào công cuộc hội nhập quốc tế của đất nước" - anh Nguyễn Minh Triết, bí thư Trung ương Đoàn, chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, chia sẻ.

Olympic tiếng Anh lập kỷ lục thu hút trên 600.000 học sinh, sinh viên - Ảnh 2.

Giải nhất mỗi bảng thuộc về các thí sinh Võ Hoàng Thiện và Phạm Thanh Bình An - Ảnh: HÀ THANH

Kết thúc phần thi trực tuyến, ban tổ chức chọn ra 10 thí sinh bảng học sinh và 10 thí sinh bảng sinh viên có tổng số điểm cao nhất tham gia phần thi trực tiếp vòng chung kết toàn quốc.

Chung cuộc, giải nhất bảng sinh viên thuộc về thí sinh Võ Hoàng Thiện - Trường ĐH Nguyễn Huệ, Ban thanh niên quân đội, và giải nhất bảng học sinh thuộc về thí sinh Phạm Thanh Bình An - Trường THPT Phan Bội Châu, Khánh Hòa.

Mỗi bạn sẽ nhận phần thưởng trị giá 10 triệu đồng và 1 suất học bổng tiếng Anh trị giá 25 triệu đồng kèm bằng khen của Trung ương Đoàn.

Giải nhì thuộc về các thí sinh: Lưu Đình Phúc (Hải Phòng), Đoàn Gia Hân (Đắk Lắk) và Phạm Thị Mỹ Linh (Hải Phòng), Bùi Thị Hồng Tâm (Quảng Bình). Mỗi bạn nhận phần thưởng trị giá 5 triệu đồng và 1 suất học bổng tiếng Anh trị giá 25 triệu đồng kèm bằng khen của Trung ương Đoàn.

Olympic tiếng Anh lập kỷ lục thu hút trên 600.000 học sinh, sinh viên - Ảnh 3.

Các thí sinh tranh tài tại vòng chung kết hội thi Olympic tiếng Anh toàn quốc - Ảnh: HÀ THANH

Ban tổ chức trao 4 giải ba trị giá 3 triệu đồng/giải và 1 suất học bổng tiếng Anh trị giá 25 triệu đồng kèm bằng khen của Trung ương Đoàn.

Đồng thời, trao 10 giải khuyến khích trị giá 2 triệu đồng/giải và 1 suất học bổng tiếng Anh trị giá 25 triệu đồng kèm bằng khen của Trung ương Đoàn.

Nữ sinh 15 tuổi sáng tác bằng tiếng Anh và nhà thơ ngồi xe lăn được vinh danh Nữ sinh 15 tuổi sáng tác bằng tiếng Anh và nhà thơ ngồi xe lăn được vinh danh

TTO - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi thư và tặng quà cho hai tác giả đặc biệt dự Hội nghị những người viết văn trẻ lần X là em Trần Phú Minh Anh (đại biểu trẻ nhất) và cây bút ngồi xe lăn Vũ Nguyên đã viết thơ trên 1 ngón tay.


HÀ THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên